(HBĐT) - Xã Cao Sơn (Đà Bắc) hầu hết dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện phát triển kinh tế hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao. Được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, huyện, cùng với dựa vào lợi thế địa phương, trong những năm qua, xã đã vươn lên xây dựng nông thôn mới.



Khai thác lợi thế của địa phương, người dân xã Cao Sơn (Đà Bắc) đầu tư đầu tư phát triển nghề chế biến lâm sản.

Trở lại Cao Sơn, chúng tôi được đi trên những con đường trải nhựa, bê tông sạch đẹp. Các công trình điện thắp sáng, trường học, trạm y tế, trụ sở xã… được xây dựng khang trang, kiên cố. Đồng chí Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đưa chúng tôi đi thăm di tích căn cứ cách mạng Giằng Xèo và cho biết: Trước kia, nơi đây chỉ là rừng. Cả xóm Xèo mới có 13 hộ sinh sống, thu nhập chủ yếu dựa vào rừng. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nhiều gia đình trong xóm tận dụng lợi thế gần thị trấn, thuận tiện đường giao thông đã trồng cây các loại cây có giá trị hàng hóa như: chè, dong riềng, ngô và khai thác, sản xuất gỗ… tạo thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo.
Trao đổi về sự đổi thay của xã, đồng chí Đinh Hồng Thắng, Bí thư Đoàn xã cho biết: Với lợi thế có địa hình đồi núi và có cả suối, hồ, ngoài ra nhiều bản làng giữ được nét văn hóa truyền thống nên nhiều hộ trong xã đã đầu tư làm du lịch. Tại xóm Sưng, đến nay đã có 50/75 hộ tham gia vào các dịch vụ lưu trú, ăn uống, hướng dẫn viên, nhóm văn nghệ, thổ cẩm..., thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Ngoài tạo thu nhập cho người dân, các mô hình homestay đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, nhất là nghề truyền thống. Một số hộ thanh niên trong xã tận dụng địa hình đồi núi xây dựng mô hình nuôi lợn rừng, trồng chè, dong riềng… mang lại thu nhập cho gia đình.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bàn Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn cho biết: Để có được kết quả như hôm nay, Đảng ủy xã đã có nhiều buổi họp bàn, tìm hướng phát triển kinh tế dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Theo đó, trong các kế hoạch phát triển KT-XH được xây dựng đầu năm, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã, các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa những cây, con giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường. Tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Cùng với đó, đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ rừng. Đặc biệt là phát huy vai trò của mỗi đảng viên trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Cao Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Từ một xã nghèo, Cao Sơn đã về đích nông thôn mới. Năm 2022, tổng giá trị sản phẩm của xã đạt trên 198 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng các ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 38%, đạt 110% kế hoạch; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 17%, đạt 113% kế hoạch; dịch vụ thương mại 45%, đạt 105%  kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 44,2 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,49%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, các thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc… Đó là điều kiện quan trọng để xã Cao Sơn tiếp tục vươn lên, phát triển bền vững.


Việt Lâm

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục