(HBĐT) - Trong thời điểm giao mùa dễ phát sinh các loại dịch bệnh trên cá nuôi lồng, bè. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho cá nuôi ở thời điểm này.


Giữa tháng 9/2023, một số lồng cá của hộ dân xã Sơn Thủy (Mai Châu) có biểu hiện mắc bệnh, đến nay đã được xử lý ổn định. 

Trong tháng 9 vừa qua đã xuất hiện tình trạng cá trắm đen nuôi lồng, bè trên vùng hồ thủy điện Hòa Bình của 2 hộ dân thuộc xã Sơn Thủy (Mai Châu) có biểu hiện bơi lờ đờ, mắt sưng tấy đỏ, loét lưng. Theo đó, Chi cục Thủy sản đã kiểm tra, thu mẫu nước, mẫu cá gửi đi phân tích, cũng như khuyến cáo, hướng dẫn người nuôi cá lồng, bè thực hiện các biện pháp phòng, tránh bệnh trong thời điểm giao mùa.
Đồng chí Bùi Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy (Mai Châu) cho biết: Với lợi thế có vùng lòng hồ rộng lớn nên những năm qua, người dân ở một số xóm trong xã đầu tư nuôi cá lồng. Trên địa bàn xã hiện có hơn 100 lồng cá, tập trung chủ yếu ở các xóm: Gò Lào, Phúc, Mó Rút. Đối với các lồng cá ghi nhận tình trạng cá có biểu hiện mắc bệnh, đến thời điểm này đã được xử lý ổn định. Bên cạnh đó, xã đã tuyên truyền đến các xóm, hộ nuôi không để dày mà phải để thoáng lồng cá nuôi,   đảm bảo oxy; thường xuyên quan tâm đến các bè cá bằng việc dọn dẹp rác chảy ra từ suối, quan sát cá nuôi khi có biểu hiện khác thường thì kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn để có biện pháp. 

Theo đồng chí Hoàng Văn Son, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản, hiện nay, toàn tỉnh có 4.490 lồng cá, tăng 90 lồng so với cùng kỳ. Tình hình thời tiết diễn biến có nhiều bất lợi, hiện đang là thời điểm giao mùa, ngày nắng nóng xen kẽ những cơn mưa dông làm cuốn trôi phèn, chất hữu cơ từ trên bờ xuống hồ. Điều này làm cho các yếu tố môi trường nước vùng nuôi cá lồng, bè thay đổi, sức đề kháng, hệ miễn dịch của cá nuôi giảm, làm cá dễ phát sinh dịch bệnh. Do đó, để quản lý tốt lồng, bè nuôi, người chăn nuôi cá cần chủ động thực hiện các giải pháp, như: Bố trí khoảng cách bè nuôi giữa các cụm cách nhau 10 mét, không nên bố trí bè nuôi quá dày, cản trở dòng chảy, làm oxy hòa tan vào nước trong bè nuôi cá giảm, cá nuôi sẽ bị nổi đầu do thiếu oxy để hô hấp. Thường xuyên vệ sinh lồng, bè nuôi vớt xác cá chết, không vứt xác ra môi trường xung quanh. Tuyệt đối không dùng cá bệnh chết làm thức ăn cho lồng nuôi cá trê, nhằm hạn chế mầm bệnh lây lan ra môi trường nước và các bè nuôi cá xung quanh. Không nên thả nuôi quá dày rất dễ phát sinh dịch bệnh, mật độ nuôi thích hợp từ 8- 12 con/m3 nước.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe, tốc độ sinh trưởng cá nuôi, tăng cường trộn vào thức ăn vitamin C, hỗn hợp vitamin và các chất tăng cường sức đề kháng cho cá. Đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản khuyến cáo, đối với cá nuôi đạt kích cỡ thương phẩm thì bà con nên chủ động xuất bán để tránh rủi ro. Đặc biệt, không nên thả giống trong khoảng thời gian này do đây là thời điểm chuyển mùa, ban ngày nắng nóng đêm chuyển lạnh nên cá nuôi rất dễ bị sốc, dễ nhiễm bệnh do biến đổi môi trường. Ngoài ra, cần tăng cường sục khí hay bơm nước tạo dòng chảy nhằm tạo oxy hòa tan vào nước để cá nuôi hô hấp được tốt hơn.


Viết Đào

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục