Ngày 29/12, Cục Thống kê tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê KT-XH năm 2023 của tỉnh. Dự họp báo có đại diện các sở, ban, ngành và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh.


Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh thông tin số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã sớm ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. Trong năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 32.984,08 tỷ đồng, tăng 0,68% so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế trong GRDP: tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,12%; công nghiệp - xây dựng 39,47%; dịch vụ 33,29%; thuế sản phẩm 5,12%. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 69,77 triệu đồng, so với năm 2022 tăng 5,63% (tăng 3,72 triệu đồng/người).

Cả năm gieo cấy được 38.372 ha, năng suất sơ bộ đạt 57,2 tạ/ha, sản lượng đạt 219.564 tấn... Toàn tỉnh trồng được 8.832 ha rừng, khai thác đạt 635.730 m3. Tổng sản lượng thủy sản đạt 9.245 tấn, so với cùng kỳ năm trước bằng 106,35%. Sản xuất công nghiệp ước giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 12.287 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 18,05%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân so với cùng kỳ năm trước tăng 1,59%.

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước thực hiện 26.155 tỷ đồng, tăng 7.745 tỷ đồng (tăng 42,07%) so với năm trước. Năm 2023, tỉnh có 45 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 20.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 760 dự án; trong đó có 36 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 608 triệu USD và 724 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký khoảng 275.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 4.350 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 16,89%. Thu ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 12/2023 đạt 23.139,75 tỷ đồng, bằng 140,56% so với cùng kỳ năm trước, bằng 75,2% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 105,43% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 12/2023 đạt 15.192,81 tỷ đồng, bằng 123,84% so với cùng kỳ năm trước, bằng 76,09% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 69,22% Nghị quyết HĐND tỉnh.

Ước đến hết năm 2023 toàn tỉnh có 99.981 người tham gia BHXH; 838.962 người tham gia BHYT; 73.706 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Trong năm, toàn tỉnh có 59 vụ vi phạm môi trường, xử lý 46 vụ với tổng số tiền 528 triệu đồng; so với cùng kỳ giảm 120 vụ. Xảy ra 236 vụ tai nạn giao thông, làm chết 108 người, bị thương 207 người.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê và đại diện các sở, ban, ngành đã trả lời các câu hỏi của phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về nguyên nhân giảm số lượng dự án của doanh nghiệp, số liệu khám chữa bệnh, diện tích cây ăn quả, kết quả các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh...


Việt Lâm

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục