Xác định xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) là một khâu quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, thời gian qua, huyện Tân Lạc thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, nhân rộng ĐHTT. Chú trọng thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng để lựa chọn, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.


Lãnh đạo xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Trần Đức Nam (đứng giữa), xóm Cọi Vỉnh.

Theo giới thiệu của Phòng Nội vụ huyện Tân Lạc, chúng tôi đến thăm gia đình anh Trần Đức Nam, xóm Cọi Vỉnh, xã Ngọc Mỹ là hộ tiêu biểu với mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Gia đình anh vừa thu hoạch ao cá rộng 5.000m2. Anh Nam chia sẻ: Là hội viên nông dân cũng là người chủ trong gia đình, tôi luôn suy nghĩ làm sao để kinh tế gia đình phát triển. Không ngừng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm qua anh em, bạn bè và qua sách, báo, tôi mạnh dạn đầu tư vào mô hình vườn - ao - chuồng - rừng. Với tổng diện tích 1,5 ha, tôi trồng bưởi, keo, có 2 ao thả cá, mỗi năm thu hoạch trên 2 tấn cá các loại; chăn nuôi lợn nái, 2.000 con gà thịt, 200 đàn ong kết hợp với làm xay xát. Năm 2023, tổng thu nhập của gia đình đạt 450 triệu đồng (đã trừ chi phí). Hàng năm, gia đình thuê 4 lao động làm việc theo thời vụ, tạo việc làm thường xuyên cho 2 người.

Ngoài ra, gia đình anh Nam luôn giúp đỡ các hộ xung quanh bằng việc cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Từ mô hình của gia đình anh Nam, nhiều hộ áp dụng đem lại thu nhập cao. Gia đình anh còn tích cực đóng góp làm đường giao thông nông thôn và các phong trào do các ban, ngành phát động...

Không chỉ gia đình anh Nam, trên địa bàn huyện Tân Lạc có nhiều tập thể, cá nhân được đề nghị UBND huyện công nhận ĐHTT năm 2024. Trong đó, xã Phú Cường có gia đình các ông: Bùi Văn Phiên, xóm Báy; Bùi Văn Hồng, xóm Vìn Bái; Đinh Việt Hồi, xóm Sung Mùi đạt thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Hội LHPN huyện có bà Bùi Thị Chung, hội viên phụ nữ xóm Vó, xã Phú Cường với mô hình chăn nuôi bòvỗ béo, lợn bản địa, kinh doanh bể bơi. Phòng GD&ĐT có các điển hình: Trường mầm non Đông Lai với mô hình không gian văn hóa Mường; Trường THCS Kim Đồng với mô hình trường học thông minh trong bối cảnh chuyển đổi số. Thị trấn Mãn Đức có các điển hình: ông Lê Văn Nam, hội viên nông dân khu Tân Phong với mô hình trồng bưởi, chăn nuôi và dịch vụ kinh doanh nông sản; Ban Dân vận Huyện ủy với mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” tại xã Phong Phú; Ban CHQS huyện với mô hình "Đồng hành cùng em đến trường"; Công an huyện có Đội Tham mưu với mô hình "Lực lượng tham mưu phục vụ chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”…

Đồng chí Hà Văn Phúc, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Lạc cho biết: Thời gian qua, công tác bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng và biểu dương, tôn vinh các ĐHTT được huyện quan tâm. UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai về công tác tuyên truyền, nhân rộng và biểu dương, tôn vinh các ĐHTT. Năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã phát hiện, giới thiệu được 5 điển hình là các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, nhân tố nổi trội trong các phong trào thi đua và trong các lĩnh vực công tác, được Chủ tịch UBND huyện công nhận ĐHTT cấp huyện, có 2 điển hình được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận ĐHTT cấp tỉnh. Năm 2024, UBND huyện đã ban hành quyết định quy định ĐHTT và công văn hướng dẫn thực hiện một số nội dung về việc tiếp tục lựa chọn, đề nghị công nhận ĐHTT các cấp.

Để các phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là Trung tâm VH-TT&TT huyện thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường đăng tải tin, bài để tuyên truyền các phong trào thi đua; tuyên truyền, phổ biến, nêu gương ĐHTT để lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, những hành động đẹp, cách làm hay, sáng tạo, có ý nghĩa cho cộng đồng cũng như tinh thần vươn lên trong cuộc sống. Từ đó góp phần quan trọng để các phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, động viên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Hương Lan


Các tin khác


Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục