Ở các xã vùng cao trong tỉnh, sinh kế của nhiều hộ dân vẫn gắn bó với đồi rừng. Trong đó, việc tận dụng lợi thế đất rừng rộng để phát triển chăn nuôi trâu, bò và các loại vật nuôi khác là hướng đi đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ.


Sau thời gian chăn thả trên đồi, ông Lò Văn Ộn, xóm Cang, xã Đoàn Kết (Đà Bắc) chăm sóc đàn trâu tại chuồng để phát triển tốt.

Đà Bắc là huyện vùng cao có diện tích đất rừng sản xuất lớn. Từ lâu, bà con nơi đây đã phát triển mạnh nghề chăn nuôi gia súc, nhất là trâu, bò và hiện nay mở rộng chăn nuôi dê. Điển hình như gia đình ông Lò Văn Ộn, xóm Cang, xã Đoàn Kết, với 5 ha đồi rừng, nhiều năm qua đã duy trì nghề nuôi trâu. Từ 2 con trâu sinh sản, mỗi năm gia đình ông có thêm 2 con nghé. Tiền bán trâu giống cho thu nhập khoảng 30 triệu đồng/năm. Ông Ộn chia sẻ: "Ở vùng cao chăn nuôi là phù hợp nhất. Hằng ngày tôi thả trâu trong đồi của gia đình, chiều lại lùa về. Thời gian chăn trâu vẫn tranh thủ chăm sóc được đồi rừng. Nuôi trâu phù hợp nhưng hiện tại giá hơi thấp nên hiệu quả kinh tế chưa cao”.

Cũng có diện tích đất đồi rộng, mấy năm gần đây, gia đình bà Sa Thị Đầy, xóm Bao, xã Giáp Đắt (Đà Bắc) đã chuyển từ nuôi bò sang nuôi dê. Theo bà Đầy, nuôi bò gặp khó do giá bán giảm. Vì vậy, 3 năm trước, gia đình bà bán bò, vay    thêm vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển sang nuôi dê.  Hiện nay, khu đồi trồng bồ đề, trẩu của gia đình đã được 4 - 5 năm tuổi, rất phù hợp để phát triển chăn nuôi. Bà Đầy chia sẻ: "Gia đình mua giống dê ta để nuôi, thích hợp với điều kiện chăn thả tại địa phương. So với nuôi bò, nuôi dê hiệu quả kinh tế cao hơn vì dê sinh sản nhanh, ăn tạp, dễ bán và giá ổn định”.

Nuôi dê cũng là hướng đi được nhiều người dân ở huyện vùng cao Đà Bắc chú trọng, tập trung tại các xã Tú Lý, Cao Sơn, Nánh Nghê, Giáp Đắt. Ngoài ra, tận dụng diện tích đồi rừng, có những hộ dân còn phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa, tập trung ở các xã Cao Sơn, Đoàn Kết và Tân Minh. Theo số liệu của UBND huyện Đà Bắc, toàn huyện hiện có đàn gia súc trên 58 nghìn con. Trong đó, đàn trâu hơn 9,3 nghìn con, đàn bò hơn 10,4 nghìn con, đàn dê trên 8,4 nghìn con, đàn lợn gần 30 nghìn con.

Trên phạm vi toàn tỉnh, những năm qua, việc khai thác lợi thế đồi rừng để chăn nuôi gia súc cũng được người dân chú trọng. Ngoài chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn bản địa, một số địa phương còn phát triển mô hình nuôi gà thả đồi, điển hình như tại các huyện Lạc Thủy, Lạc Sơn. Đến hết quý I/2025, tổng đàn trâu toàn tỉnh đạt trên 103 nghìn con; đàn bò hơn 89 nghìn con; đàn lợn gần 559 nghìn con; đàn gia cầm gần 8,5 triệu con.

Đồng chí Trần Tiến Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh cho biết: Những năm gần đây, biến động giá cả thị trường đã ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi trâu, bò. Do hạn chế về bãi chăn thả, nhiều hộ dân chuyển sang nuôi nhốt hoặc chăn dắt.    Tuy nhiên, ở một số xã vùng cao, lợi thế đồi rừng rộng vẫn tạo điều kiện thuận lợi phát triển chăn nuôi gia súc. Để chăn nuôi hiệu quả, người dân cần tận dụng nguồn thức ăn sẵn có nhằm giảm chi phí, đồng thời chú trọng phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là tiêm phòng đầy đủ để hạn chế rủi ro.


Viết Đào

Các tin khác


Agribank Hòa Bình - người bạn của nhà nông

Từ tích cực thi đua thực hiện các phong trào lớn, các cấp Hội Nông dân (HND) trong tỉnh đã dẫn dắt, đồng hành để hội viên nông dân (HVND) các địa phương nỗ lực sản xuất, kinh doanh (SXKD). Màu xanh no ấm dần phủ lên những cánh đồng, để những vùng quê "thay áo” với diện mạo nông thôn mới. Đằng sau sự đổi thay ấy có một "cánh tay nối dài" âm thầm, bền bỉ, đưa nguồn vốn len lỏi tới từng ngõ ngách, thắp lên ngọn lửa SXKD cho nông dân. Người bạn của nhà nông - đó là cách gọi thân thuộc của nhiều HVND khi nói tới nguồn vốn vay từ Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) giúp họ mưu sinh, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án góp phần tăng số thu ngân sách nhà nước

Chiều 8/5, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh Hòa Bình năm 2025. Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Ngày 8/5, Chi cục Thuế khu vực I tổ chức hội nghị trực tuyến đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Chống “nóng” lưới điện bằng thói quen tiết kiệm

Vào mùa hè, nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ quá tải hệ thống. Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả là giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an toàn lưới điện, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Năm 2024, Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình tăng 0,82 điểm

Tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2024. Theo báo cáo của VCCI, năm 2024, Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình đạt 63,63 điểm, tăng 0,82 điểm so với năm 2023. Trong đó có 6 chỉ số thành phần tăng điểm và 4 chỉ số thành phần giảm điểm.

Kiểm tra tiến độ các dự án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố Hòa Bình

Chiều 7/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ 2 dự án sử dụng vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục