Mai Châu - cái tên gợi nhớ những thung lũng xanh mướt, những nếp nhà sàn ẩn mình trong sương sớm. Mảnh đất này không chỉ có cảnh đẹp làm say lòng người, mà đang rục rịch chuyển mình, đánh thức những tiềm năng còn ngủ yên. Không phải bằng phép màu nào xa xôi, mà bằng chính nội lực từ đất, từ thiên nhiên xinh đẹp và sự đoàn kết, ý chí vươn lên của người dân nơi đây. "Chìa khóa" như những cán bộ tâm huyết của huyện vẫn thường trăn trở nằm ở việc làm sao để "đón" được nhà đầu tư và khơi dậy sức mạnh của kinh tế tập thể - những mảnh ghép tưởng chừng như đơn sơ nhưng lại mang trong mình sức bật mạnh mẽ.
Thành viên Hợp tác xã Hương Xuân, xã Mai Hịch (Mai Châu) phân loại dược liệu trước khi sơ chế.
Công cuộc "trải thảm" đón nhà đầu tư ở Mai Châu không chỉ nằm trên giấy tờ, mà là những bước chân thực địa đầy quyết tâm. Những vướng mắc dần được tháo gỡ, mặt bằng được bàn giao, tạo điều kiện để những dự án "cắm mốc" trên đất Mai Châu. Từ năm 2024 đến nay, nhìn vào con số 23 dự án đã được giải phóng mặt bằng với tổng diện tích trên 1,7 triệu m2, trong đó có 2 dự án đã hoàn thành, cảm nhận rõ sự chuyển động. Con số này không chỉ là những m2 đất, mà là không gian cho những công trình trọng điểm, khu du lịch, những mô hình sản xuất sắp hình thành, hứa hẹn mang đến sinh kế mới cho bà con.
Song song với đó, bộ mặt đô thị thị trấn Mai Châu cũng dần thay đổi. Những dự án phát triển đô thị được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu biến Mai Châu thành đô thị loại IV vào năm 2030. Đó là tầm nhìn xa, nhưng cũng là động lực để mỗi người dân ý thức hơn về sự phát triển của quê hương mình.
Ngoài đánh thức tiềm năng từ nguồn đầu tư bên ngoài, những hợp tác xã (HTX) tại các địa bàn lần lượt ra đời, trở thành những "hạt nhân" kết nối người nông dân với doanh nghiệp, thị trường. Mô hình liên kết "nông dân - HTX - doanh nghiệp" không còn là lý thuyết suông, mà đang chứng minh hiệu quả bằng việc giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập và mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương. Ở Mai Châu, nhắc đến kinh tế tập thể là nhắc đến những sản phẩm mang đậm hồn cốt văn hóa dân tộc như: rau hữu cơ tươi ngon, thổ cẩm rực rỡ sắc màu, đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo… Những sản phẩm này được chú trọng về chất lượng, mẫu mã và được kết nối chặt chẽ với ngành du lịch - thế mạnh của Mai Châu. Giá trị sản phẩm được nâng cao, tạo việc làm ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.
Điển hình như HTX Hương Xuân ở xã Mai Hịch. Chị Hà Thị Lệ, Giám đốc HTX chia sẻ về hành trình đưa những sản phẩm từ dược liệu địa phương ra thị trường. Từ bột đắp đa năng, trà dược liệu đến dầu gội, xà phòng… đến đưa sản phẩm trà Thành Ngạnh đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đó là câu chuyện về sự sáng tạo, về việc biến những gì sẵn có trên mảnh đất quê hương thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tạo sinh kế bền vững cho những người dân sống dựa vào rừng.
Đồng chí Hà Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Châu trăn trở khi nhìn nhận xuất phát điểm kinh tế của huyện còn thấp, nguồn lực đầu tư hạn chế. Nhu cầu về vốn để đầu tư hạ tầng là rất lớn, trong khi việc huy động từ các nguồn lực khác còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, Mai Châu đang dồn lực đầu tư vào hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai được siết chặt để đảm bảo sự đồng bộ trong phát triển. Tiểu thủ công nghiệp được định hướng phát triển bền vững, đặc biệt là chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng và khôi phục các ngành nghề truyền thống. Những công trình đầu tư công đang được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đó là những "viên gạch" vững chắc tiếp theo đặt nền móng cho tương lai của Mai Châu.
Hải Đăng
Bước vào mùa hè, nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm khắp các tỉnh miền Bắc, khiến công việc nhà nông trở nên vất vả hơn. Nhiệt độ ngoài trời có lúc chạm ngưỡng 39 - 40 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất nông nghiệp. Trước thách thức đó, nông dân xã Thạch Yên (Cao Phong) đã có nhiều giải pháp ứng phó với thời tiết.
Sáng 15/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia của Văn phòng World Bank khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia. Thủ tướng đề nghị World Bank cải cách thủ tục, điều kiện vay vốn; tư vấn chính sách và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu chiến lược, thực hiện "bộ tứ chiến lược”, nhất là phát triển hạ tầng với các dự án hạ tầng quy mô lớn.
Ngày 15/4, tại tỉnh Hưng Yên diễn ra hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2025”. Hội nghị do Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc.
Huyện Mai Châu có vị trí quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng. Trên địa bàn huyện có quốc lộ 6 chạy qua. 50 năm kể từ khi thống nhất đất nước, vùng đất Mai Châu đã "thay da, đổi thịt".