Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức 6% trong năm 2025 và 6,3% năm 2026. Riêng quý II và quý III/2025, tăng trưởng GDP dự kiến đạt lần lượt 6,1% và 5,8%.
UOB duy trì dự báo tăng trưởng GDP 2025 ở mức 6%, VND sẽ hồi phục từ quý IV/2025.
Trước đó, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ chậm lại do suy giảm đầu tư nước ngoài và xuất khẩu dưới tác động của bất ổn chính sách toàn cầu. OECD cho rằng, GDP của Việt Nam ước tính đạt mức 6,2% trong năm nay và 6% vào năm sau. "Dù tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến chậm lại, kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá là có triển vọng tích cực trong giai đoạn 2025 - 2026 và cao hơn đáng kể so với các quốc gia trong khu vực”, báo cáo OECD nêu.
Theo Ngân hàng UOB, trong bối cảnh bất định xoay quanh chính sách thuế quan, UOB vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với triển vọng của Việt Nam, do nền kinh tế phụ thuộc lớn vào thương mại (xuất khẩu chiếm khoảng 90% GDP), trong đó riêng thị trường Mỹ chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, xuất khẩu còn tập trung cao vào các ngành chủ lực như điện, điện tử, nội thất, dệt may và giày dép (chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ).
Trong bối cảnh lạm phát ôn hòa trong khi căng thẳng thương mại toàn cầu và bất định về thuế quan gia tăng đang mở ra khả năng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên theo UOB, không giống như một số nước láng giềng trong khu vực, sự suy yếu hiện tại của tỷ giá đồng Việt Nam (VND) là yếu tố khiến NHNN phải cân nhắc. UOB dự báo NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách, với lãi suất tái cấp vốn duy trì ở mức 4,5%.
Tính từ đầu quý đến nay, VND đã mất giá 1,8%, chạm mức thấp kỷ lục mới khoảng 26.000 VND/USD. Đại diện UOB cho rằng, VND sẽ tiếp tục dao động ở vùng giá yếu trong biên độ giao dịch với USD đến hết quý 3/2025. Tuy nhiên, từ quý 4/2025 trở đi, VND có thể bắt đầu lấy lại đà phục hồi, hòa nhịp cùng xu hướng cải thiện chung của các đồng tiền châu Á khi bất ổn thương mại dần lắng dịu.
"Dự báo tỷ giá USD/VND là 26.300 trong quý 3/2025, 26.100 trong quý 4/2025, 25.900 trong quý 1/2026, 25.700 trong quý 2/2026”, Báo cáo Ngân hàng UOB nêu.
Mặc dù có những tín hiệu tích cực, song OECD dự báo nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Bất ổn chính sách toàn cầu được cho sẽ làm giảm nhiệt đầu tư nước ngoài và hoạt động xuất khẩu. Dòng vốn FDI dự kiến sẽ suy yếu hơn. Lạm phát cũng được dự báo sẽ có chiều hướng gia tăng.
OECD nhận định Việt Nam vẫn rất nhạy cảm với các biến động từ thị trường quốc tế. Chính sách tiền tệ dự kiến sẽ tiếp tục được duy trì theo hướng nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng nhưng sẽ phải thận trọng trước áp lực lạm phát đang gia tăng trước việc tăng lương hưu, lương tối thiểu và giá các mặt hàng do nhà nước quản lý. Chính sách tài khóa được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong năm 2025 thông qua việc giải ngân các dự án đầu tư công còn tồn đọng, nhưng sau đó sẽ dần trở nên cân bằng hơn.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán, đặc biệt chính sách của Hoa Kỳ và phản ứng của các nước. Sự gia tăng bất ổn về địa chính trị và chính sách thương mại đã gây áp lực lên đầu tư và chi tiêu hộ gia đình. Căng thẳng thuế quan giữa Hoa Kỳ và các nước, nguy cơ chiến tranh thương mại hiện hữu đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Theo Baotintuc.vn
Tối 6/6, tại Công viên hồ Huyện ủy, huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Hội chợ quảng bá, giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 139 năm thành lập huyện; 79 năm thành lập Đảng bộ huyện.
Tháng 7/2024, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa to đến rất to. Mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường 435 qua địa phận xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Nhằm khôi phục giao thông, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư triển khai công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đường này. Công trình đang được thi công khẩn trương với quyết tâm đảm bảo tiến độ và chất lượng, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước 15/8/2025.
3.200 m3 gỗ lớn; 99 tấn dược liệu; gần 400.000 cây tre, luồng, nứa, giang; 28.585kg mật ong rừng; 32.200 lá dong... Tất cả là nguồn lợi từ rừng chỉ trong một tháng. Ở tỉnh miền núi như Hòa Bình, nơi phần lớn diện tích đất đai là đồi dốc, những con số ấy nói lên một điều quan trọng: rừng đang nuôi sống người dân bằng những sản vật dưới tán cây. Kinh tế lâm sản ngoài gỗ lặng lẽ trỗi dậy bền vững, gắn bó với thiên nhiên và đặc biệt... ra tiền.
Tháng 5/2025 ghi dấu mốc trong công cuộc phát triển đất nước khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 04/5/2025 (Nghị quyết 68) về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN). Đây không đơn thuần là nghị quyết chính sách, mà là một cuộc cách mạng về tư duy và thể chế kinh tế, hứa hẹn mở ra "đại lộ" phát triển đầy tươi sáng cho khu vực KTTN.
Hiện trong tỉnh các trà lúa xuân bước vào giai đoạn chín rộ và thu hoạch. Dưới sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), các địa phương đang hướng dẫn nông dân tập trung thu hoạch nhanh gọn, đảm bảo an toàn cho sản xuất.
Diện tích gieo trồng lúa chiêm xuân toàn tỉnh trên 16.000 ha. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng”, nông dân các huyện, thành phố huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thu hoạch nhanh, gọn các trà lúa, tránh để lúa bị đổ, ngập, nảy mầm gây thất thoát năng suất. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch trên 500ha lúa xuân.