Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 9,99% so với cùng kỳ năm 2024 - là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng vai trò dẫn dắt với mức tăng 17,15%, phản ánh hiệu quả của các dự án đầu tư mới và sự phục hồi của hoạt động sản xuất - chế biến.

Các doanh nghiệp trên đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần giải quyết việc làm cho nguồn lao động địa phương.
Khu vực dịch vụ ghi nhận
mức tăng 6,47%, cho thấy xu hướng phục hồi ổn định sau giai đoạn ảnh hưởng bởi
chi tiêu hộ gia đình và giá cả thị trường. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản
tăng 3,19%, giữ vai trò là trụ đỡ quan trọng trong ổn định sinh kế và an ninh
lương thực.
Mặc dù đạt kết quả tích
cực, song UBND tỉnh cũng chỉ rõ, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, xuất
hiện những khó khăn trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số lĩnh vực
như OCOP, nông thôn mới có dấu hiệu chững lại. Do đó, nhiệm vụ trọng tâm thời
gian tới là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, khai
thác hiệu quả các động lực tăng trưởng từ công nghiệp, du lịch và chuyển đổi số.
Minh Vũ
Chiều 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 389 tỉnh.
Không khí chuẩn bị Lễ Cầu ngư thả hoa đăng trên sông Đà năm 2025 được triển khai khẩn trương từ giữa tháng 6. Từ cầu Hòa Bình đến phố đi bộ Đà Giang, cờ hội, băng rôn được treo rực rỡ. Lễ hội không chỉ mang tính tâm linh, văn hóa, mà còn là nhịp mở đầu cho một thời kỳ mới của đô thị ven sông đang chuyển mình.
Nửa đầu năm 2025, nhiều địa phương trong cả nước đối mặt với nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và biến động giá vật tư. Trong bối cảnh đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, giữ ổn định lĩnh vực chăn nuôi và tạo đà tăng trưởng.
Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, UBND huyện Lạc Thủy đã tiến hành sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo số lượng, chất lượng ở từng xã, trên cơ sở năng lực, sở trường để bố trí công việc phù hợp. Cán bộ, công chức được bố trí về các xã đảm bảo tương đồng về số lượng ở cả 3 ĐVHC cấp xã sau sắp xếp.
Ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện số 95/CĐ-TTg về việc đảm bảo cơ sở, vật chất cho các cơ quan, tổ chức đơn vị của Nhà nước khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.