(HBĐT) - Trong những năm gần đây huyện Tân Lạc đã thực hiện tốt việc quay vòng đất và thâm canh tăng vụ, nhờ đó, sản lượng lương thực không ngừng tăng lên, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

 

Nhiều năm nay ở huyện Tân Lạc thay vì làm hai vụ như trước, bà con nông dân đã làm ba vụ nên có thu nhập ổn định hơn. Ông Bùi Văn Hữu ở xóm Bào xã Thanh Hối cho biết: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thấy bà con các nơi thâm canh quay vòng đất có hiệu quả, tôi và nhiều người trong xóm đã mạnh dạn thâm canh tăng vụ. Mùa nào thức ấy, cứ thấy cây trồng nào có hiệu quả lại gieo trồng. Với sự cần cù, chăm chỉ có ý thức vươn lên trong cuộc sống, hàng năm, vụ thâm canh nào của gia đình tôi cũng cho thu nhập khá, góp phần đáng kể vào kinh tế gia đình.

 

Anh Bùi Văn Chự, Bí thư Đoàn thanh niên xã Thanh Hối cũng là một điển hình phát triển kinh tế của xã, ngoài 30 tuổi anh đã có một cơ ngơi khang trang và sở hữu một tài sản có trị giá gần 500 triệu đồng. Với vai trò là Bí thư Đoàn thanh niên, anh vừa phải lo tổ chức các hoạt động cho thanh niên vừa chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Với anh, làm nông tuy vất vả là phải căn cứ theo lịch thời vụ, nhiều lúc không được nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thể để đất trống, hơn nữa anh lại là đại diện cho thế hệ trẻ ở địa phương nên càng phải gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, nhất là làm kinh tế để các bạn trẻ noi theo. Công việc nhà nông thì vất vả, nhưng đến vụ thu hoạch được mùa cũng như một mói quà tặng mà quên hết đi những khó nhọc.

 

Ông Bùi Văn Hung ở xóm Bục, xã Tử Nê nhờ ham học hỏi, nắm bắt được khoa học kỹ thuật nên việc chăn nuôi và  làm vụ ba của gia đình ông chưa bao giờ thất bại. Mô hình kinh tế xen canh của gia đình ông đã được nhiều bà con trong huyện Tân Lạc đến thăm quan học tập. Với 9 khẩu trong gia đình, trung bình thu nhập mỗi năm 15 triệu đồng một khẩu, gia đình ông đã trở thành gia đình có mức kinh tế khá ở xã Tử Nê

 

Với cơ cấu chủ yếu là nông nghiệp, huyện Tân Lạc đã đẩy mạnh công tác khuyến nông khuyến lâm, tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng nhiều mô hình trình diễn đã tạo được tình chủ động trong sản xuất mùa vụ cho bà con nông dân. Từ những vụ mùa bội thu, nông dân đã hào hứng với việc thâm canh tăng vụ, từ đó đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, đảm bảo an ninh lương thực trên toàn huyện. Ông Dương Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: Phát huy lợi thế của từng vùng, những loại cây trồng, vật nuôi mà có ưu điểm thế mạnh ở vùng nào thì chúng tôi sẽ đầu từ ở vùng đó. Cho đến nay, huyện đã xác định được các vùng sản xuất thâm canh lớn ví dụ như các vùng ngô ở các xã vùng cao, vùng thượng hoặc vùng mía tím ở các xã có nhiều đất và hiện tại đang phát triển vùng rau sạch ở các xã vùng cao, thế mạnh là rau su su lấy ngọn. Một số vùng khác chúng tôi còn phát triển cây công nghiệp cùng một số cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao.

 

Thâm canh tăng vụ, quay vòng đất hợp lý hiện không còn là chuyện hiếm ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tân Lạc. Tuy nhiên để làm ăn có hiệu quả thì không phải địa phương nào cũng đạt được. Ngoài sự chịu khó ham học hỏi, có ý thức vươn lên xóa đói, giảm nghèo của người dân thì cần có sự quan tâm và chỉ đạo sát sao từ phía chính quyền và các ngành chức năng. 

 

                                                                                         Minh Tuấn

 

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục