Cùng với những người trồng mai và đào đang gặp những bất lợi do ảnh hưởng thất thường của thời tiết những ngày áp tết, người dân các xã Đại Thịnh, Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) - nơi được coi là "vựa hoa" mới và lớn nhất của thủ đô cũng đang lâm vào cảnh trăm hoa thi nhau nở trước giờ G.

Thôn nữ làng hoa Phạm Thị Lý tần ngần trên ruộng hoa cúc mai vàng đang nở rộ phải hái sớm bán rẻ với giá 1.000 đồng/bông

ONLINE TẾT VIỆT 2010

>> Quảng Ngãi vào mùa hoa tết bội thu
>> Nhiều loại hoa rớt giá
>> Hà Nội mở cửa chợ hoa xuân
>> Hoa tết bắt đầu về phố
>> Cali vào xuân Việt

Tết vẫn còn non tuần nữa nhưng trên khắp các cánh đồng, hoa đang thi nhau khai hoa mãn nhụy khiến người trồng nơi đây lâm vào cảnh thất thu. Là địa chỉ quen thuộc cung cấp hoa cho nhiều tỉnh thành trong cả nước, những năm trước “vựa hoa” Mê Linh tấp nập suốt cả thời gian dài cận Tết, nhưng mấy hôm nay dọc các làng trồng hoa cúc (thôn Đại Bái) hay hoa hồng (thôn Mê Linh), các rãnh và lối đi vứt ngập tràn hoa ngắt đầu bông.

Nguyên nhân cả một tuần qua trời nồm, nóng các loại hoa nở đồng loạt khiến các chủ ruộng phải cắt bán đại trà, giá rất rẻ. Những tưởng, được mùa thì nghề trồng hoa của nhà nông sẽ mãn nguyện, nhưng tết này họ đang lo sẽ rơi vào cảnh tay trắng, đầm đìa nợ nần.

Nỗi lo biến đổi khí hậu nghe có xa vời nhưng thực tế, những người nông dân của “vựa hoa” lớn nhất Hà Nội này đang phải đối mặt với sự “đỏng đảnh”, biến đổi thất thường của thời tiết ngày áp tết.

Bàn chân lam lũ của người trồng hoa phải dẫm lên chính những bông cúc vứt ngập tràn các lối đi bởi giá bán chỉ 10.000 đồng/bao tải cho những hàng vòng hoa
Vội vàng cắt hái, xếp chuyền và mang ngay xuống Hà Nội bởi trời nồm, nóng hoa chóng hỏng
Giấy báo bao bọc những xe chở hoa cũng mong manh trước nắng và gió
Hoa nở tím tê tái lòng người trồng bởi khách về mua hoa tại chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) rất vắng
Một chủ hàng hoa hồng rầu rĩ chờ khách mua ở chợ hoa lúc 11h ngày 4-2-2010 (21 tết âm lịch)
Trong tổng số 405 ha đất nông nghiệp thì toàn xã Mê Linh có khoảng 240ha (khoảng 60%) dành trồng hoa với khoảng 10 loại, trong đó hoa hồng chiếm tới 80
Cả vườn hoa ly Hà Lan 2,5 sào bắc bộ với 3.100 chậu được chủ vườn đầu tư hơn 200 triệu mùa đầu tiên trồng trên đất Mê Linh cũng nở trước tết
Hoa cúc vàng rộ nở trước giờ G trên những cánh đồng ở Đại Thịnh

Quấn nụ hoa bằng giấy giữ vườn hồng này kịp bán tết

                                                                        Theo Báo Tuoitre

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục