Đài phun nước do Công ty Liên Hoàn Mỹ của Trần Đức Tâm thiết kế và thi công tại Festival Hoa Đà Lạt

Đài phun nước do Công ty Liên Hoàn Mỹ của Trần Đức Tâm thiết kế và thi công tại Festival Hoa Đà Lạt

(HBĐT) - Trần Đức Tâm - một người con sinh ra trên quê hương Hoà Bình sinh sống hơn 10 năm tại Sài Gòn đã tạo dựng sự nghiệp và xây dựng được thương hiệu Liên Hoàn Mỹ phát triển, khẳng định vị thế  kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Trong tiết trời đầu xuân Canh Dần se lạnh, may mắn đựơc gặp anh khi trở lại thăm quê hương, họ tộc. Đêm giao thừa, mình anh lặng lẽ ngắm nhìn những chùm pháo hoa rợp trời thành phố. Cảm nhận về một Hoà Bình đang từng ngày thay da đổi thịt càng tiếp thêm sức mạnh cho anh trên bước đường kinh doanh nơi “đất khách quê người”. Đến nay, Trần Đức Tâm hiện đã là Tổng Giám đốc Công ty Nghệ thuật nước Liên Hoàn Mỹ có trụ sở tại phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, Công ty còn có trụ sở tại Hà Nội, Đà Nẵng và California (Mỹ).

 

Mặc dù xã quê được hơn 10 năm, nhưng thực chất 5 năm trở lại đây, Trần Đức Tâm mới khởi dựng thương hiệu Liên Hoàn Mỹ (LHM). Công ty của anh chuyên tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, sửa chữa các hệ thống phun nước nghệ thuật tạo hình, nhạc nước, màn nước, máy phóng Video kỹ thuật số, đồ hoạ trình diễn laser dùng cho các Trung tâm giải trí, thương mại, khu du lịch, quảng trường, công viên, nhà hàng, khách sạn, quán café...

 

Tại nhiều quảng trường lớn, công viên, hồ nước trên cả nước được Công ty của anh thiết kế, thi công với hệ thống phun nước nghệ thuật tạo nên sự hài hòa giữa cây xanh, thảm cỏ, hồ nước… là nơi vui chơi chụp hình, thư giãn thú vị sau ngày làm việc căng thẳng. Đặc biệt vào ban đêm, đài phun nước nghệ thuật càng thêm rực rỡ, lung linh, hoành tráng bởi hiệu ứng đèn màu (Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, tím, trắng...). Trong sân vườn, nhà hàng hay quán Cafe hệ thống phun nước nghệ thuật không chỉ đẹp mà còn đem đến một tiểu vùng khí hậu mát mẻ bởi hơi nước tỏa ra từ những tia nước phun và từ hệ thống phun sương mờ ảo. Ngoài ra, LHM còn cung cấp hệ thống phun tưới cỏ tự động của USA cho các Resort, sân Golf, công viên, quảng trường, khu công nghiệp, biệt thư, sân vận động, trang trại, hệ thống phun mưa rau sạch. Công ty cũng cung cấp các loại đèn màu trang trí chuyên dụng phục vụ cho các lĩnh vực cấp thoát nước đô thị, phun nước nghệ thuật, công viên nước, tưới cây, nông nghiệp…

 

Theo anh Trần Đức Tâm, trong 5 năm hoạt động, trên lĩnh vực nước nghệ thuật - tạo hình, nhạc nước và tưới nước tự động, Công ty đã thiết kế và thi công hơn 200 công trình trên khắp cả nước, nổi bật như quảng trường Lê Chân (Hải Phòng), Tượng đài chiến thắng (Buôn Ma Thuột), tượng đài 3 cô gái (Sóc Trăng), Công viên Văn hoá Đầm Sen, trường đại học Quốc gia (TP Hồ Chí Minh), Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến (Bình Dương)…

 

Nói đến hệ thống nhạc nước tại Công viên văn hoá Đầm Sen, đây chính là một bước đột phá của Công ty Liên Hoàn Mỹ trong việc thiết kế, nghiên cứu sáng tạo đầy ngẫu hứng với kỹ nghệ tạo hình bằng nước và đèn màu. Công ty đã tạo hình thành những đài hoa múa xòe chụm, những con chim vẫy cánh bay lên, những đuôi cá, đuôi công vẫy múa…

 

Nhưng trên hết, thành công nhất của Công ty LHM trong những năm qua phải kể đến là đơn vị đầu tiên của việt nam đưa ra giải pháp về tưới nước cây xanh tự động cho các công trình đô thị. LHM cũng là thương hiệu hàng đầu và cũng là đơn vị thành công nhất trong lĩnh vực nước nghệ thuật – tạo hình, nhạc nước và tưới tự động tại Việt Nam.

 

LHM còn chiếm thị phần lớn nhất tại thị trường trong nước và là Công ty đầu tiên xuất khẩu, thi công ra thị trường ngoài nước. LHM được đánh giá là Công ty đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tự thiết kế và sản xuất ra hệ thống nhạc nước quy mô lớn (Công viên văn hóa Đầm Sen và KDL văn hóa Đại Nam - Bình Dương là những ví dụ điển hình).

 

Ngoài ra, LHM còn là Công ty đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tính đến nay sản xuất ra linh kiện, phụ kiện dùng cho các hệ thống tưới tự động theo công nghệ Pop-up của Mỹ; là Công ty đầu tiên tại Việt Nam sản xuất ra hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật bằng công nghệ LED thế hệ mới, dùng cho phun nước nghệ thuật, dẫn lối, chiếu sáng công viên – tượng đài và công trình kiến trúc...

 

Anh Trần Đức Tâm cho biết, anh rất muốn được đầu tư, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Hòa Bình. Trong thời gian tới, nếu có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền cũng như hợp tác của các doanh nghiệp, Công ty LHM sẵn sàng đầu tư hệ thống nước nghệ thuật với giá cả phù hợp vào các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cung cấp hệ thống cưới cây tự động cho các trục đường cũng như công viên đang được xây dựng hiện nay, nhằm tạo thêm vẻ đẹp cho cảnh quan đô thị thành phố Hoà Bình.

 

                                                                                 Hồng Trung

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục