Từ tác động của việc tăng giá các mặt hàng thiết yếu như xăng, điện (từ ngày 1-3), các nhà quản lý và chuyên gia kinh tế lo ngại lạm phát năm 2010 có thể vượt mức trần 7%

Thị trường sau một cái Tết đắt đỏ lại đang phải đối mặt với áp lực tăng giá sau khi một số mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế đều tăng khá mạnh. Liệu lạm phát năm nay có vượt trần chỉ tiêu 7%? Để thực hiện chỉ tiêu này, cần phải có những nỗ lực rất lớn.


Gần đây, sữa ngoại các loại đã tăng giá chóng mặt. Ảnh: H.THÚY


Khó giữ CPI


Ngay từ tháng 1-2010, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã bất ngờ tăng 1,36% khiến nhiều chuyên gia kinh tế đồng loạt cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng cao trở lại. Tháng 2, giá cả thị trường biến động cao nhất trong năm. Bộ Tài chính cho biết sức mua và nhu cầu của người dân dịp Tết tăng đột biến, khu vực đô thị tăng từ 20% - 30%, nông thôn tăng 10% - 15%. Đặc biệt, một số loại rau xanh và thịt tăng từ 100% đến hơn 400%, giá tour du lịch xuất ngoại cũng tăng từ 30% - 50%. Các dịch vụ giữ xe và cửa hàng ăn uống cũng tăng từ 50% đến hơn 400% so với quy định. Tăng khủng khiếp nhất là cước vận tải vì nhiều doanh nghiệp phụ thu từ 40%-60% giá vé các tuyến chạy liên tỉnh.


Một chuyên gia của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính cho biết vài năm trở lại đây, quy luật giá cả đã bị phá vỡ do tác động của nhiều yếu tố nội tại và tác động từ bên ngoài. Thông thường, cả quý I là thời điểm “xài” đến 50% chỉ số CPI của cả năm. Năm nay, rất có thể cũng là năm phá quy luật khi chỉ tính riêng hai tháng đầu năm, CPI lên đến  3,35% so với tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, đầu tháng 3-2010 sẽ tăng giá điện nên khó có thể hy vọng CPI tăng thấp hoặc giữ nguyên như mọi năm nên nguy cơ lạm phát tăng cao đang hiện hữu.


Lo lạm phát từ giữa năm


Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, ông Nguyễn Tiến Thỏa, cho biết khi xây dựng chỉ tiêu lạm phát 7%, các chuyên gia đã tính toán đến các yếu tố tăng giá xăng, giá điện, yếu tố tăng lương cũng như xu hướng giá thế giới theo dự báo của các tổ chức kinh tế lớn. “Các chuyên gia cảnh báo khó giữ mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 7% là có cơ sở. Chính phủ cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong tháng 3 để kịp thời có biện pháp điều chỉnh linh hoạt”- ông Thỏa nói. Đó là việc thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, giá, tài khóa, xuất nhập khẩu, chính sách thị trường. Nếu một trong các “mắt xích” này yếu, mục tiêu kiềm chế lạm phát không thể đạt được.


Ông Nguyễn Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại – Dịch vụ - Giá cả (Tổng cục Thống kê), đánh giá: Theo quy luật chung, mức tăng 3,35% của CPI hai tháng đầu năm chưa đáng lo ngại, vì cũng là mức tương đương với giai đoạn 2003-2007, thời điểm chưa có lạm phát và suy thoái. Nguy cơ lạm phát cao nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào giữa năm, khi bắt đầu đến độ trễ của việc nới lỏng chính sách tiền tệ của năm ngoái, cộng hưởng với mức tăng giá chung do kinh tế phục hồi rõ nét hơn. “Đây có thể là một diễn biến tăng CPI trái với quy luật hằng năm”- ông Thắng cảnh báo. Như vậy, việc kiềm chế lạm phát dưới hai con số vẫn có thể duy trì nhưng mục tiêu 7% rất khó đạt được.

 

                                                                                  Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục