Đầu tư nuôi lợn thịt quy mô lớn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình phụ nữ xa Long Sơn.

Đầu tư nuôi lợn thịt quy mô lớn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình phụ nữ xa Long Sơn.

(HBĐT) - Năm 2005, Hội Phụ nữ xã Long Sơn, huyện Lương Sơn lần đầu tiên được tiếp cận nguồn vốn xoá đói, giảm nghèo trên danh nghĩa là một tổ tín chấp vay vốn của Ngân hàng CSXH với bộn bề những khó khăn, trong khi tổng số vốn vay là 709 triệu đồng thì số nợ quá hạn khó đòi lên tới 101 triệu đồng. Trước thực trạng đó, các cấp hội phụ nữ ở đây đã có nhiều giải pháp nhằm tận dụng nguồn vốn hiệu quả, góp phần xoá đói giảm nghèo một cách bền vững.

 

Chị Bùi Thị Dung, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Long Sơn cho biết: Là một xã thuộc vùng ATK, kinh tế thuần nông nên Long Sơn có nhiều ưu tiên trong việc vay vốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Chính vì vậy, khi được ngân hàng CSXH ưu tiên chọn tín chấp giúp chị em vay vốn, Hội phụ nữ xã đã xác định đây vừa là thách  thức đồng thời cũng là cơ hội thoát nghèo của chị em.

 

Nắm bắt cơ hội, chị em phụ nữ xã Long Sơn đã mạnh dạn đứng ra tín chấp để giúp chị em có được nguồn vốn đầu tư sản xuất. Chị Dung cho biết: Song song với việc cho vay vốn, BCH Hội phụ nữ xã tích cực thu hồi số vốn quá hạn. Để làm được điều đó, sau khi rà soát lại một loạt các hộ vay vốn quá hạn, Hội thành lập các tổ vay vốn mới, trong đó ưu tiên lựa chọn chị em trong ban chấp hành, chi hội trưởng phụ nữ làm tổ trưởng vay vốn. Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể để tuyên truyền hướng dẫn chị em sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Chính nhờ những hoạt động đó mà chỉ một năm sau, Hội đã hoàn thành thu 77 triệu đồng nợ quá hạn, đầu năm 2007, toàn xã Long Sơn không có chị em phụ nữ có nợ quá hạn, sâm tiêu.

 

“Ngược lại, hiện nay chị em mong muốn được vay vốn cao hơn để đầu tư làm ăn”, chị Dung chia sẻ. Sự chuyển biến đó bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức, thay đổi cách nghĩ cách làm trong sản xuất, kinh doanh mà chị em phụ nữ ở đây đã đạt được qua một quá trình vận động nguồn vốn một cách hiệu quả vào phát triển kinh tế. Chị Nguyễn Thị Hồi, chi hội An Thịnh là một ví dụ. Ruộng ít nên gia đình chị Hồi xem  nghề làm chổi chít là thu nhập chính. Tuy nhiên, không có vốn đầu tư, nhà xưởng xuống cấp làm ẩm mốc nguyên vật liệu đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất. Đến khi được Hội phụ nữ tạo điều kiện cho vay 15 triệu đồng, chị đã tu sửa xưởng,  mở rộng sản xuất. Hiện nay, xưởng chổi của chị đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng cho gia đình và tạo công ăn việc làm cho hơn 10 lao động trong xã.

 

Cũng từng là một hộ nghèo như gia đình chị Hội, chị Đinh Thị Khoa (thôn Yên Lịch) lại tận dụng nguồn vốn bằng cách phát triển chăn nuôi hộ gia đình. Từ một con nghé đầu tiên mua được bằng nguồn vốn xoá đói giảm nghèo, hiện nay gia đình chị đã có một đàn trâu 5 con. Chị tâm sự, “cầm tiền vốn vay về cũng suy nghĩ nhiều lắm, nợ nần muốn trang trải, con cái thiếu tiền đóng học nhưng rồi nghe theo lời khuyên của các chị trong tổ vay vốn nên quyết tâm đầu tư chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình”.

 

Trường hợp như chị Hồi, chị Nhung không phải là hiếm ở xã Long Sơn. Hiện cả xã có 225 hội viên phụ nữ được vay vốn, với tổng số vốn 1,9 tỷ đồng. Nhờ có vốn đầu tư và mạnh dạn áp dụng KH- KT vào sản xuất, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo xã giảm từ 248 hộ đầu năm 2009 xuống còn 77 hộ. Thu nhập bình quân đạt hơn 5 triệu đồng/ người/ năm.

                                                                                            Đinh Hoà

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục