Liên tục lao dốc và xuống mức thấp nhất trong 6 tuần, giá vàng thế giới trên sàn New York đêm qua đã quay đầu tăng nhẹ trở lại do đồng USD ngừng tăng so với các ngoại tệ khác và mức giá vàng thấp hấp dẫn nhiều nhà đầu tư.

Giá vàng giao tháng 4 chốt phiên giao dịch 25/3 tăng 4,1 USD lên 1.092,9 USD/ounce sau khi xuống mức thấp nhất trong 6 tuần qua là 1.088 USD/ounce trong phiên liền trước.

Giá vàng giao ngay tăng khá mạnh vào giữa phiên lên gần 1.095 USD/ounce nhưng đã trở về gần ngưỡng 1.090 USD/ounce khi sàn New York đóng cửa.

Tính từ đầu năm tới nay, vàng đang giảm khoảng 0,3%.

Vàng hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch đêm qua là do đồng USD giảm trở lại so với Euro sau khi Thủ tướng Luxembourg, Jean-Claude Juncker cho biết Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ mang hai gói gồm “giải pháp và vốn vay” vào để giúp Hy Lạp giải quyết vấn đề nợ quốc gia.

Trong phiên liền trước, vàng đã lao dốc xuống mức thấp nhất 6 tuần do USD tăng lên mức cao nhất 10 tháng qua so với rổ 6 loại tiền tệ chủ chốt trong bối cảnh EU dường như không thể tìm lối thoát cho Hy Lạp và Bồ Đào Nha bị hạ định mức tín nhiệm.

“Lực cầu đối với vàng vật chất khá cao. Nhiều người đang chợp cơ hội giá thấp để mua vào. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang e ngại về vấn đề Hy Lạp và Bồ Đào Nha”, Bernard Sin, trưởng bộ phận kinh doanh kim loại và tiền tệ của MKS Finance SA - một doanh nghiệp trưng cất vàng tại Geneva cho biết.

Mặc dù vậy, giá vàng vào đầu giờ sáng 26/3 trên thị trường châu Á lại đang có xu hướng giảm trở lại khi Thống đốc Ngân hàng trung ương châu Âu, Jean-Claude Trichet bình luận về phương án để IMF giúp Hy Lạp là “rất, rất tồi tệ”.

Những lo ngại về khả năng tài chính của các nước châu Âu, bao gồm Bồ Đào Nha và Hy Lạp đã kéo đồng Euro giảm từ đầu năm tới nay. Và vàng cũng có xu hướng giảm khi USD tăng so với Euro.

 

                                                         Theo VietNamnet

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục