Phân bón do Việt Nam sản xuất có thế mạnh xuất khẩu sang Myanmar.

Phân bón do Việt Nam sản xuất có thế mạnh xuất khẩu sang Myanmar.

Tiếp sau thành công từ chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Myanmar và Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Myanmar diễn ra vào đầu tháng 4-2010, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, tìm hiểu đầu tư, xuất khẩu hàng hóa vào Myanmar. Nền kinh tế của quốc gia có 59 triệu dân này đang tạo ra nhiều cơ hội để hàng hóa Việt Nam tiếp cận và mở rộng thị phần.

 

Myanmar mở cửa thị trường

Với hơn 70% dân số tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế Myanmar phát triển dựa vào nông nghiệp - lĩnh vực đóng góp 40% GDP. Với những chính sách mở cửa hiện nay, nền kinh tế của Myanmar đang có những bước đi tương đối giống kinh tế Việt Nam cách đây 15 - 20 năm. Đây cũng là lý do thúc đẩy DN Việt Nam đặt nền móng khai phá thị trường mới, nhiều tiềm năng này.

Tại Hội thảo “Giải pháp hỗ trợ xuất khẩu sang thị trường Myanmar” do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM (ITPC) vừa tổ chức vào đầu tháng 8-2010, ông Nguyễn Anh Ngọc, Phó Giám đốc ITPC, cho biết, Myanmar đang chuyển đổi kinh tế từ bao cấp sang kinh tế thị trường. ITPC đã tổ chức 2 chuyến cho các DN TPHCM sang Myanmar khảo sát thị trường.

Quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam - Myanmar đã có nhiều bước tiến tích cực trong những năm gần đây. Năm 2009, Việt Nam đứng thứ 14 trong số những nhà xuất khẩu hàng hóa vào Myanmar.

Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguyên phụ liệu may mặc, da giày, thuốc chữa bệnh và thiết bị y tế, ôtô,  thiết bị điện và điện tử, hóa chất, phụ tùng máy móc, vật liệu xây dựng, dụng cụ nhà bếp, sản phẩm nhựa, mỹ phẩm, máy tính, linh kiện điện tử…

Việt Nam đứng thứ 12 trong số các nước nhập khẩu từ Myanmar, chủ yếu là hàng nông, lâm, thủy sản, đá quý dạng thô.
 
Tận dụng tốt quan hệ thương mại ASEAN

Với chính sách mở cửa, Chính phủ Myanmar cũng đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong bước đầu thay đổi để thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu từ Việt Nam. Bà Thân Thị Thảo, Trợ lý Tổng Lãnh sự Myanmar tại TPHCM, cho biết, việc xin visa vào Myanmar hiện nay tương đối dễ dàng. Đối với visa thương mại dành cho thương nhân đi lại thường xuyên, Chính phủ Myanmar sẽ xem xét, giảm thủ tục, không cần xin nhiều lần.

Hiện tại, hoạt động du lịch giữa hai nước đang tiến triển tốt, nhiều DN du lịch lớn tại Myanmar đang đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với các công ty du lịch Việt Nam.

Sản xuất trong nước của Myanmar chỉ mới đáp ứng được 10% nhu cầu, tất cả các ngành hàng đều thiếu. Riêng điện thắp sáng thiếu nghiêm trọng. Chính phủ Myanmar đã cho phép thành lập doanh nghiệp nước ngoài 100% tại Myanmar, tuy nhiên, thủ tục thành lập công ty khá nhiêu khê, thời gian hoàn thành hồ sơ pháp lý mất 4-6 tháng. Hệ thống ngân hàng tại Myanmar còn yếu, chỉ có 4 ngân hàng chuyên doanh và 28 ngân hàng nhỏ.

Đại diện Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chia sẻ, việc thanh toán tại thị trường Myanmar vẫn còn nhiều rủi ro. Trong lần đầu ký kết, DN nên thỏa thuận với khách hàng thanh toán bằng phương thức L/C (ngân hàng thay mặt người nhập khẩu cam kết với người xuất khẩu hàng hóa, sẽ trả tiền trong thời gian quy định).

Cũng chia sẻ kinh nghiệm khi vận chuyển hàng hóa xuất khẩu sang Myanmar, ông Trần Huy Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sotrans, Tổng Thư ký Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam, khuyến cáo DN chỉ nên xếp hàng lên tàu khi đối tác nhập khẩu bên Myanmar thông báo đã có giấy phép nhập khẩu.

ATIGA (Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, thay thế Hiệp định chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung để thực hiện Khu vực thương mại tự do ASEAN- CEPT/AFTA) có hiệu lực từ ngày 17-5-2010. Về tự do hóa thuế quan, theo ATIGA, các nước ASEAN sẽ xóa bỏ thuế quan đối với phần lớn các mặt hàng, trừ nông sản chưa chế biến đưa về 0%-5%.

Đối với nhóm 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam đưa thuế suất về 0%-5% đối với các mặt hàng thuộc danh mục cắt giảm từ 1-1-2009 và sẽ đưa về 0% từ 1-1-2015. Đặc biệt, thuế suất đối với nông sản chưa qua chế biến sẽ giảm xuống 0% vào năm 2013.

Bộ Công thương cũng lưu ý các DN xuất khẩu nên làm sẵn C/O (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa) mẫu D để khách hàng nhập khẩu được hưởng những ưu đãi theo cam kết. Đây là cơ sở để giúp các DN Việt Nam cạnh tranh giá tốt hơn. Năm 2009, Việt Nam xuất khẩu 8,7 tỷ USD hàng hóa vào ASEAN nhưng chỉ mới có 20% C/O mẫu D. 

 

                                                                                       Theo SGGP

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục