Tính đến ngày 5.10, theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nguy cơ vỡ đập thuỷ điện Hố Hô đã được giải cứu.

Mực nước các hồ thủy điện nhích chậm. Tháng 10, hệ thống vẫn thiếu công suất dự phòng.

Dòng nước dữ đã được thoát qua 3 cửa xả lũ của đập thuỷ điện Hố Hô khiến mực nước hồ giảm 7m, còn khoảng 60,5m so với mực nước dâng tối đa. Tuy nhiên, tình hình chung của các hồ thuỷ điện trên toàn quốc thì vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, các hồ thuỷ điện miền Trung như Quảng Trị, A Vương, Sông Hinh, Yaly, Trị An... do không có lũ đổ từ thượng nguồn, nên hầu hết đều rất thấp, thậm chí cận kề mực nước chết.

Các hồ thuỷ điện đang vất vả chống đỡ với mưa lũ. 	Ảnh. P.V
Các hồ thuỷ điện đang vất vả chống đỡ với mưa lũ. Ảnh. P.V

Thuỷ điện vẫn kêu như… vạc!

Cục trưởng Cục An toàn kỹ thuật và môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương)- ông Đỗ Quang Vinh, cho biết, mặc dù đập thuỷ điện Hố Hô đã qua cơn nguy biến, nhưng việc giám sát các hồ thuỷ điện trên toàn quốc vẫn đang được cục tiến hành một cách cẩn trọng. Năm nay là năm đầu tiên Bộ Công Thương ban hành thông tư về quy trình phòng, chống lụt bão đối với các hồ thuỷ điện (công suất trên 30MW). Tuy nhiên, quá trình khảo sát các hồ thuỷ điện năm nay, trái ngược với mùa lũ tần suất cao của năm ngoái, tại thời điểm này, các nhà máy thủy điện đều “kêu như vạc”. Lũ không xuất hiện ở thượng nguồn các dòng sông lớn, nên nước về các hồ thủy điện hiện rất thấp. Tính đến ngày 4.10, mực nước các hồ thuỷ điện lớn như Hoà Bình, Tuyên Quang, Trị An, Yaly, Đại Ninh... có tăng hơn so với những ngày cuối tháng 9, nhưng thấp hơn nhiều so với cùng thời điểm này năm ngoái và thiếu hụt so với mực nuớc thiết kế tới hàng chục mét. Cụ thể, hồ A Vương, mức nước thấp hơn so với thiết kế là 39,7m, hồ Pleikrong là hơn 32,3m, hồ Hàm Thuận 29,6m...

Hầu hết các nhà máy thuỷ điện trên cả nước đều trong tình trạng chạy cầm chừng. Ông Đặng Hoàng An, Phó TGĐ EVN cũng xác nhận thông tin này khi vừa đi thị sát một số khu vực miền Trung. Hàng loạt các hồ thuỷ điện đều gặp khó khăn khi buộc phải điều tiết cầm cự trong mùa lũ. “Nếu như mọi năm, nước về nhiều, thuỷ điện phát sản lượng cao, sẽ giúp cho các tổ máy nhiệt điện bớt căng thẳng, có thể tách ra để sửa chữa lớn, chờ đến huy động mùa khô. Trong 9 tháng, lượng nước thiếu hụt nghiêm trọng đã lên tới 33,3 tỉ mét khối so với trung bình nhiều năm, tương đương với việc hệ thống điện mất một sản lượng điện lên tới 5,94 tỉ kW”.

Tháng 10, vẫn không có dự phòng nguồn điện

Trong khi thủy điện “đại hoạ” thì các nguồn điện khác cũng không dư dả. Trong tháng 9, nguồn khí Cửu Long cấp cho các nhà máy điện khu vực Phú Mỹ, Bà Rịa- Vũng Tàu bị ngừng sản xuất từ 7-17.9 để sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đã chỉ còn cấp được 0,55 triệu mét khối/ngày. Các nguồn khác là khí Nam Côn Sơn cấp tối đa 15,5 triệu mét khối/ngày, khí mỏ PM3 cấp 4,4 triệu mét khối/ngày, nhưng tổng nguồn cung nhiệt điện khí vẫn thiếu hụt.

EVN đã khai thác tối đa các tổ máy nhiệt điện than hiện có, nhiệt điện turbin khí và tăng mua điện Trung Quốc (khoảng trên 4 tỉ kWh), nhưng do một số tổ máy nhiệt điện than mới bị sự cố, chưa vận hành trở lại nên hệ thống đã có thời điểm thiếu công suất, buộc phải cắt điện luân phiên. “Đây là tình trạng ít khi xảy ra vào giữa mùa mưa do thủy điện không huy động được hết công suất”, ông Nguyễn Phúc Vinh - TGĐ TCty Điện lực miền Bắc than phiền - đây là TCty có lượng sa thải phụ tải lớn nhất miền Bắc. Mặc dù lượng điện sa thải chưa được ông tính toán cụ thể, song đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của các địa phương trong vùng TCty cung ứng.

Tình hình vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trong tháng 10 và đặc biệt các tháng mùa khô 11 và 12.2010. EVN dự báo, tình hình cung cấp điện vẫn tiếp tục căng thẳng, hệ thống điện sẽ thiếu công suất đỉnh do các nhà máy nhiệt điện than mới bị sự cố chưa vận hành trở lại, một số tổ máy khác buộc phải tách ra khỏi hệ thống để sửa chữa do quá thời hạn. Từ ngày 15- 23.10, PVN lại thông báo sẽ cắt khí khu vực PM3 (hiện cấp cho cụm Nhà máy điện Cà Mau (1.500MW) để bảo dưỡng hệ thống khí theo kế hoạch. Dự kiến trong tháng 10, sản lượng điện trung bình ngày toàn hệ thống ở mức cao 287,7 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 15.500 -16.000 MW nên hệ thống điện quốc gia sẽ tiếp tục không có dự phòng.

                                                                               Theo Báo Laodong

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục