Chị em phụ nữ xã vùng cao Yên Lập (huyện Cao Phong) đầu tư trồng mía phát triển kinh tế gia đình.

Chị em phụ nữ xã vùng cao Yên Lập (huyện Cao Phong) đầu tư trồng mía phát triển kinh tế gia đình.

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được chị em trong Hội Phụ nữ xã vùng cao Yên Lập, huyện Cao Phong đồng tình hưởng ứng. Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, Ban chấp hành hội phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp chỉ đạo cơ sở thực hiện chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế có hiệu quả. Cuộc sống của phụ nữ dân tộc vùng cao nơi đây đang khởi sắc từng ngày.

 

Chị Đinh Thị Phương, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Yên Lập cho biết: Hội phụ nữ xã có 133 hội viên. Trước đây, cuộc sống rất khó khăn, thiếu thốn do chỉ biết phát rừng làm nương, thuần canh lúa nương và ngô, chăn nuôi gia súc theo kiểu thả rông nên năng suất thấp; cuộc sống bấp bênh, nghèo đói. Thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, Hội phụ nữ xã giúp nhau thay đổi tập quán sản xuất, cây trồng, vật nuôi theo hướng năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Ðể mọi hội viên có thể tham gia chuyển dịch cây trồng vật nuôi, các chi hội phân công hai đến ba hội viên khá giúp đỡ một hội viên nghèo. Nhờ cách làm này, tất cả số hội viên nghèo trong thôn đều được hỗ trợ giống, vốn, sức kéo, công lao động... để phát triển kinh tế gia đình.

 

Hội Phụ nữ xã Yên Lập phối hợp với cơ quan khuyến nông huyện, tỉnh xuống tận thôn, bản mở lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất chăn nuôi. Hội Phụ nữ xã hiện quản lý 3 tổ vay vốn thì có 20 hộ nghèo. Ðể giúp số chị em này thoát nghèo, chi hội phụ nữ thôn đã tập trung hỗ trợ dứt điểm từng chị em theo phương châm "nhiều người giúp một người", giúp lợn giống, giúp công lao động... Tiêu biểu như hộ chị Bùi Thị Huế, xóm Chàm có 4 khẩu, trước đây là hộ nghèo nhất nhì xóm, nhà tranh tre dột nát. Năm 2003, chị được vay vốn 7 triệu đồng từ vốn lồng ghép dân số mua 1 con trâu làm sức kéo phục vụ sản xuất, năm 2006 vay thêm 7 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH đầu tư trồng 3.000m2 mía trắng. Nhờ chăm chỉ làm ăn, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo, đời sống ổn định, đến nay đã làm được nhà và mua sắm 1 số đồ dùng sinh hoạt có giá trị. Trao đổi ý kiến về kinh nghiệm xóa nghèo, chị Đinh Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Yên Lập cho biết: Hội đã tín chấp vay hơn 1,3 tỉ đồng của ngân hàng CSXH cho 125 hộ phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình; Thông qua hoạt động đó, trong năm 2009 đã có 7 hội viên thoát nghèo. Ngoài ra, Hội quản quản lý tốt 20 triệu đồng nguồn vốn CED Phần Lan dự án hỗ trợ cho làng phát triển cộng đồng tại xóm Quà. Duy trì hoạt động các câu lạc bộ phát triển kinh tế ở các xóm và nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn bản địa, hiện có 50 con lợn nái sinh sản cung cấp giống. Từ đâu năm đến nay, chị em phụ nữ trong xã đã giúp nhau trên 300 ngày công phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời hỗ trợ gia đình hội viên xây dựng gia đình chuẩn mực "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" do Trung ương Hội đề ra.

 

Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ xã Yên Lập tiếp tục phát huy vai trò định hướng và cầu nối hỗ trợ hiệu quả để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, xóa nghèo, vươn lên làm giàu. Công tác xoá đói giảm nghèo trong phong trào hội phụ nữ ở Yên Lập đã góp phần tích cực nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của các chị em nghèo, thúc đẩy phong trào công tác hội ngày càng phát triển và chị em ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức hội. Qua các chương trình vay vốn, các cấp hội đã tạo điều kiện hỗ trợ chị em phụ nữ có việc làm, có vốn sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập góp phần cải thiện đời sống cho gia đình. Từ đó đã nâng cao được vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác này vẫn còn những hạn chế và mới chỉ dừng lại ở mức độ giúp nhau theo truyền thống, chưa chủ động xây dựng các dự án đứng ra tín chấp cho phụ nữ vay vốn, năng lực quản lý nguồn vốn còn hạn chế, hiệu quả xoá đói giảm nghèo ở cơ sở chưa bền vững, vẫn còn một số chị em còn trông chờ, ỷ lại...

 

Giúp nhau xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng là yêu cầu cần thiết và bước đầu đã đem lại hiệu quả ở Yên Lập. Tuy nhiên cần phải có sự quan tâm hơn nữa của các cấp, ngành, đoàn thể góp phần thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo một cách có hiệu quả và bền vững.

 

 

                                                                                             Đinh Thắng

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục