Tỉ giá tăng, giá nguyên liệu tăng, thời tiết bất thường... khiến giá cả nhiều loại hàng hóa trên thị trường tăng theo. Người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu

 

Trong tháng 10-2010, đại diện các siêu thị Co.opMart, Citimart, Maximark... ở TPHCM đã nhận được khá nhiều đề xuất tăng 5%-10% giá các nhóm hàng thực phẩm, phi thực phẩm, bánh kẹo, quần áo, nhôm nhựa... của nhà cung cấp. Mức giá mới sẽ áp dụng từ tháng 11-2010.

Giá thực phẩm ngày càng tăng khiến các bà nội trợ phải cân nhắc tính toán khi đi mua sắm. Ảnh: HỒNG THÚY
 
Tăng giá dắt dây
 
Do ảnh hưởng tỉ giá và nguyên liệu tăng, chắc chắn giá hàng hóa sẽ tăng theo. Nhóm hàng nhập khẩu vừa tăng giá, hàng sản xuất trong nước sử dụng nguyên liệu nhập khẩu cũng tăng theo và những mặt hàng còn lại cũng lần lượt điều chỉnh.
 
Ông Huỳnh Hữu Tuấn, quản lý siêu thị Citimart Bình Thạnh, cho biết khi giá bánh, kẹo ngoại và đường tăng, mới đây, Công ty Kinh Đô đã thông báo điều chỉnh giá một số mặt hàng, Công ty Trung Nguyên cũng báo tăng 5%-10%. Công ty Unilever vừa tăng giá 5% thì  P&G cũng lập tức cung cấp hàng nhỏ giọt (tuy chưa tăng giá). Một số mặt hàng gạo, dầu ăn... tăng thì nước tương, nước mắm cũng nhích lên 5%.
 
Nhiều công ty kinh doanh gas cho biết từ ngày 1-11, giá gas bán lẻ trên thị trường trong nước sẽ tăng từ 25.000 đồng/bình 12 kg do giá gas thế giới giao tháng 11 tăng 92,5 USD, lên 787,5 USD/tấn và tỉ giá đang “nóng”. Giá gas tới tay người tiêu dùng sẽ tăng lên từ 297.000 đồng/bình 12 kg. Trong khi đó, dù hiện đang vào vụ mía đường nhưng giá đường bán buôn vẫn được đẩy lên 18.000 - 19.000 đồng/kg (tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg so với tháng 9).
 
Nhóm hàng vật liệu xây dựng cũng đua nhau tăng giá. Ông Đỗ Duy Thái, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Việt, cho rằng sở dĩ giá thép chưa tăng trong thời gian qua là do sức tiêu thụ trong tháng 9 và tháng 10 quá yếu, giảm đến hơn 30% so với những tháng trước và các doanh nghiệp chấp nhận lỗ để kích thích sức tiêu thụ. Tuy nhiên, với giá USD tăng quá “nóng” như hiện nay, họ không thể cầm cự nổi, mỗi tấn thép sản xuất ra lỗ 200.000 - 300.000 đồng. Do đó, đầu tháng 11 này, giá thép trong nước sẽ được điều chỉnh tăng từ 150.000 - 200.000 đồng/tấn, sau đó sẽ tăng tiếp thêm vài đợt đến khi nào có lãi. Giá xi măng đã tăng 3.000 đồng/bao, lên 70.000 đồng - 72.000 đồng/bao, từ 10 ngày trước.
 
Đau đầu cân đối chi tiêu
 
Bà Lê Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Quản lý - Kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết dù lượng hàng về chợ khá nhiều, khoảng 3.000 - 3.500 tấn/đêm nhưng tại các chợ, giá rau, củ, quả vẫn đứng ở mức cao. Giá các loại thủy hải sản cũng tăng 3.000 - 5.000 đồng/kg do ảnh hưởng mưa lũ ở miền Trung. 
 
Theo tính toán của các bà nội trợ, dù tiết kiệm tối đa nhưng mỗi tháng chi phí cho ăn uống, tiêu dùng cơ bản hiện đã tăng thêm 600.000 - 1 triệu đồng. Chị Thanh Nhàn, nhà ở  huyện Bình Chánh - TPHCM, cho biết: “Nhà chỉ có vợ chồng, trước đây tiền chợ 50.000 đồng/ngày nhưng gần đây phải tốn 70.000 - 80.000 đồng mà chất lượng vẫn không bằng. Tôi làm món bò bít-tết đãi chồng, mua mỗi thứ vài lạng đã hơn 60.000 đồng. Đó là chưa kể đến tiền gas, gia vị...”.
 
Đối với những gia đình thu nhập thấp, công nhân lao động, bữa ăn vốn khiêm tốn nay càng teo tóp. Chị Hoài, nhân viên một công ty thực phẩm ở KCN Vĩnh Lộc – TPHCM, than: “Trước giờ, công nhân tụi tôi hay nói vui với nhau là “đói ăn rau” nhưng giờ đến rau cũng phải ăn nhín. Rau, củ, cá, tôm, dầu ăn, nước mắm, gia vị, bột giặt, dầu gội..., thứ nào cũng tăng giá. Đến như hành, ớt, trước đây người bán thường cho kèm rau, củ nhưng giờ phải mua. Ngày nào tôi và mấy chị bạn cùng xóm trọ cũng đi loanh quanh mấy vòng chợ, suy đi tính lại hồi lâu mà vẫn không chọn được món hợp túi tiền!”.
 
 
 
                                                                                    Theo NLĐ

Các tin khác


Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục