Còn khoảng hơn chục ngày nữa, vải thiều chính vụ của Bắc Giang vào mùa thu hoạch. Sở Công thương Bắc Giang dự báo năm nay vải được mùa lớn, ước tính cho thu hoạch 198.500 tấn, tăng 84% so với năm 2010. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui được mùa vẫn còn nỗi lo cho thị trường đầu ra.

 

Hiện trên khắp các đường phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc vải thiều cũng được bày bán rất nhiều với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Xuất phát sớm tại Hà Nội, sau hơn 2 giờ đồng hồ, chúng tôi có mặt tại huyện huyện Lục Ngạn (Bắc Giang). Từ 8 giờ sáng, các điểm thu mua ở phố Kim - Phương Sơn, phố Kép - Hồng Giang và các điểm thuộc chợ đầu mối thị trấn Chũ - Lục Ngạn, Cao Thượng - Tân Yên cùng 50 điểm thu mua khác tấp nập kẻ bán người mua với giá 10.000 – 19.000 đồng/kg.

Ông Vũ Công Thạc, Trưởng thôn Đồng Quýt, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn cho biết: “Năm nay, các giống vải chín sớm được mùa. Các giống như U Hồng, Bình khê, Hùng Long được nông dân trồng nhiều nên cho sản lượng lớn, chất lượng thơm ngon. Toàn xã có 220 hộ dân trồng hơn 700ha, trong đó 100ha giống vải thiều chín sớm. Cùng với sự tăng trưởng đột biến của vải chín sớm, năm nay, vải chính vụ cũng được mùa lớn”.

Chở vải thiều đi bán lẻ.

Được biết, từ năm 2010 – 2011, nhờ áp dụng mô hình sản xuất an toàn, chất lượng cao, nên năng suất vải tăng và chất lượng ngon hơn. Trước sự gia tăng của sản lượng vải nên từ cuối tháng 5, UBND tỉnh, các ban ngành hữu quan đã tổ chức hội nghị bàn biện pháp tìm đầu ra cho mùa vải 2011 với phương châm: “Huy động mọi nguồn lực trong toàn tỉnh, tập trung cao độ, hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp và người trồng vải hình thành chuỗi sản xuất, thu mua, chế biến để tận thu đến mức tối đa, tránh tư thương ép giá”.

Để thực hiện tốt phương châm đề ra, ông Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đề nghị các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi tối đa về vốn vay ngắn hạn cho người dân, ngành điện ưu tiên điện cho sản xuất và tiêu thụ vải thiều... Tỉnh giao UBND các huyện lên phương án phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ tích cực cho người dân trong quá trình thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.

Năm nay, tỉnh Bắc Giang giao cho Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) làm đầu mối giải quyết đầu ra. Ông Nguyễn Khanh, Giám đốc trung tâm, cho biết: “Đối với thị trường trong nước, ngoài việc đẩy mạnh thị trường tiêu thụ quen thuộc ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung, năm nay trung tâm đã xúc tiến thương mại đến thị trường các tỉnh thành miền Nam, đặc biệt là TPHCM thông qua các chợ đầu mối và các đại lý.

Bên cạnh thị trường truyền thống Trung Quốc, trung tâm cũng xúc tiến thương mại tới các thương nhân Lào, Campuhia để đẩy mạnh xuất khẩu. Cùng với đó, trung tâm cũng đang tiếp cận thị trường Đông Âu. Trong suốt vụ thu hoạch, trung tâm tổ chức cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa liên tục 24 giờ trong ngày cho các hộ sản xuất”.

Người trồng vải hân hoan vì vải được mùa nhưng bên cạnh niềm vui còn đó nỗi lo canh cánh chờ đầu ra qua sự hỗ trợ hiệu quả của các ban ngành trong tỉnh và thị trường đón nhận.

 

                                                                                        Theo SGGP

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục