Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Đinh La Thăng khẳng định các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của PETROVIETNAM trên biển Đông vẫn diễn ra bình thường, góp phần giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

 

Tại cuộc gặp gỡ thân mật với báo chí chiều 14/6, đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM)  cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2011, PETROVIETNAM đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra về sản xuất, khai thác dầu, khí, điện, đạm…

Riêng chỉ tiêu sản xuất của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt thấp hơn kế hoạch (bằng 95%), do từ ngày 23/3/2011 đến ngày 3/4/2011, Nhà máy ngừng hoạt động để kiểm tra các thiết bị quan trọng của Phân xưởng Xúc tác (RFCC) cũng như của toàn bộ Nhà máy để chuẩn bị công tác đặt hàng phục vụ bảo dưỡng định kì vào tháng 7/2011.

Các chỉ tiêu về tài chính 6 tháng đầu năm của PETROVIETNAM tiếp tục đạt cao hơn nhiều so với năm 2010; trong đó tổng doanh thu đạt 340.000 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 79.000 tỷ đồng (bằng 123% kế hoạch 6 tháng và bằng 77% kế hoạch năm, tăng 37% so với cùng kì năm 2010).

Đồng chí Đinh La Thăng cũng khẳng định các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên biển Đông vẫn diễn ra bình thường, góp phần giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

Nhân dịp kỉ niệm 86 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Đinh La Thăng thay mặt lãnh đạo PETROVIETNAM đã nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo và mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục phối hợp để thực hiện tốt yêu cầu bảo đảm Dầu khí là đầu tầu kinh tế, góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dầu khí cho lãnh đạo một số cơ quan báo chí

 

                                                                                 Theo CAND

Các tin khác


Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Triển vọng nghề nuôi dê núi ở vùng cao Đà Bắc

Tận dụng tiềm năng, lợi thế về bãi chăn thả, nguồn thức ăn, những năm qua, người dân trên địa bàn huyện Đà Bắc chú trọng chuyển đổi từ nuôi trâu, bò sang nuôi dê. Với ưu điểm "chỉ ăn cỏ, uống nước lã”, nuôi dê trở thành hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục