Cơ sở sản xuất gạch bê tông của gia đình ông Trần Văn Tám, chi hội xóm Kho, xã Tân Mỹ giải quyết việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Cơ sở sản xuất gạch bê tông của gia đình ông Trần Văn Tám, chi hội xóm Kho, xã Tân Mỹ giải quyết việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng.

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Mà, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) cho biết: Nhằm giúp người cao tuổi sống vui, sống khoẻ, phát huy được vai trò của mình, bên cạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, Hội Người cao tuổi xã còn phát động phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Qua phong trào, xã Tân Mỹ đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

 

Hiện nay, Hội NCT xã có 571 hội viên. Trong những năm qua, phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói - giảm nghèo, làm giàu chính đáng luôn được Hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ khi triển khai, phong trào đã được NCT xã tích cực hưởng ứng. Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, Hội đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, phong trào thi đua của địa phương, vận dụng linh hoạt trong liên kết, phối hợp, tranh thủ sự tạo điều kiện của địa phương, các cấp, ngành trong việc định hướng, hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình kinh tế phù hợp. Các mô hình phát triển kinh tế chủ yếu là chăn nuôi, trồng rừng, vườn đồi và sản xuất TTCN. Các ông Trần Văn Tám, 66 tuổi, hội viên chi hội xóm Kho; Bùi Minh Sươi, xóm Bùi là những điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của xã. Trước thực tế gia đình khó khăn, đông con, không việc làm, ông Trần Văn Tám quyết tâm tìm công việc phù hợp cho cả gia đình. Từ thực tế nhu cầu về gạch bê tông xây dựng tại địa phương, ông cất công đi học tập mô hình sản xuất gạch bê tông ở Nam Định rồi trở về bắt tay vào sản xuất. Hiện nay, gia đình ông sản xuất các sản phẩm chủ yếu như gạch bê tông, cống nội đồng, bể nước, giếng, then hoa... Các sản phẩm của gia đình ông đáp ứng nhu cầu của người dân trong vùng, giải quyết  việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập trung bình 2,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng thu nhập của gia đình ông đạt trên 300 triệu đồng/năm.

Phong trào NCT làm kinh tế giỏi của xã Tân Mỹ thời gian qua đã trở thành điểm sáng, góp phần tích cực vào công tác xóa đói - giảm nghèo của huyện. Bên cạnh việc tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình, các mô hình kinh tế giỏi của NCT còn góp phần tạo công ăn việc làm cho con cháu và nhiều lao động tại địa phương. Qua đó càng khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của NCT trong xã hội.

 

                                                                                Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Huyện Lạc Sơn có trên 5.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục