Hiện nay, tổng diện tích trồng tỏi của xã Bắc Sơn đã là 7 ha

Hiện nay, tổng diện tích trồng tỏi của xã Bắc Sơn đã là 7 ha

(HBĐT) - 3 năm lại đây, đến chợ với phiên vùng cao Lũng Vân (Tân Lạc) có thể thấy một mặt hàng nông sản được bày bán nhiều đó là tỏi.

 

Được đánh giá là có hình thức và chất lượng không kém gì so với giống tỏi đặc sản của xã Noong Luông (Mai Châu). Giống tỏi được trồng tại xã Bắc Sơn (Tân Lạc) đang dần khẳng định trên thị trường. Có điều kiện tự nhiên về chất đất, khí hậu phù hợp, xã Bắc Sơn (Tân Lạc) đã mở rộng diện tích trồng tỏi từ sản xuất chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình đến sản xuất hàng hóa. 

 

Ông Bùi Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: Là xã vùng cao của huyện Tân Lạc đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao hiệu quả sản xuất luôn được sự ủng hộ của Đảng ủy, chính quyền xã. Trước đây, cây nông nghiệp chính được thâm canh chủ yếu là ngô, lúa và một số loại cây rau, củ. Sau khi đi tìm hiểu thực tế, thấy hiệu quả kinh tế mà cây tỏi mang lại cho nhân dân xã Noong Luông, xã đã mua giống về trồng thử nghiệm tại xóm Hò Trên, Hày Trên. Sau khi thu hoạch vụ đầu tiên có năng suất và chất lượng tốt, xã đã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi diện tích trồng các loại cây có hạt sang trồng tỏi.

 

Hò Trên là một trong những xóm đầu tiên tích cực hưởng ứng chủ trương đó, theo ông Bùi Văn Thanh, Trưởng xóm Hò Trên, cây tỏi được trồng ở đây từ rất lâu, hầu hết gia đình nào cũng trồng, tuy nhiên khi đó chủ yếu là phục vụ cho sinh hoạt của gia đình. Để nhân dân thay đổi nhận thức, bản thân gia đình ông phải tiên phong đi đầu. Khi bà con trong xóm thấy trồng tỏi mang lại hiệu quả kinh tế gấp 3 – 4 lần các loại cây nông nghiệp khác đã tích cực làm theo. Đến nay, gần 100% hộ của xóm đều trồng tỏi, nâng tổng diện tích trồng tỏi lên trên 2 ha. Tiểu biểu có hộ trồng nhiều như bà Đinh Thị Nức 500 m2, bà Bùi Thị Huy 500 m2.

 

Hiện tại, diện tích trồng tỏi của xã là 7 ha và đang tiếp tục được mở rộng. So với các loại cây khác, cây tỏi không đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật và công chăm sóc. Cây tỏi được trồng từ tháng 9 năm nay đến tháng 1 dương lịch năm sau, chính vì vậy, khi cây tỏi còn nhỏ, nhân dân đã chủ động trồng xen canh tỏi và các loại rau vụ đông tăng thêm thu nhập. Trung bình 100 m2 cho thu hoạch 50 kg tỏi. Theo giá thị trường hiện nay 1 kg tỏi tươi được từ 30 – 35.000 đồng, 1 kg tỏi khô có giá 80.000 đồng. Tỏi là loại hàng nông sản dễ  bảo quản, sau khi thu hoạch tỏi tươi, các tư thương từ Hà Nội, Mai Châu, Kim Bôi… đến tận vườn thu mua. Nếu không được giá, người dân sẽ mang về phơi khô khi nào giá phù hợp thì bán.

 

Để xây dựng thương hiệu tỏi Bắc Sơn trên thị trường, sắp tới, HTX Hò Trên sẽ được thành lập với mục đích tập trung hàng hóa xây dựng vùng sản xuất chung, tiết kiệm và ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ cao, chia sẻ rủi ro, do đó tăng hiệu quả kinh tế. Với những định hướng cụ thể đó, tỏi Bắc Sơn sẽ dần dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường nông sản trong và ngoài tỉnh.

 

 

                                                                      Hồng Nhung

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục