Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Jun Azumi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, ngày 31/10, tại Tokyo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Jun Azumi.

 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã thông báo về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, chính sách kinh tế vĩ mô và định hướng phát triển, tái cấu trúc mạnh mẽ một số lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ đồng thời đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ Nhật Bản đã và đang dành cho Việt Nam.

Hiện Nhật Bản là quốc gia cung cấp nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hàng đầu cho Việt Nam. Các dự án mà Nhật Bản hỗ trợ đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã đề nghị Bộ Tài chính Nhật Bản tiếp tục tích cực ủng hộ tăng mức cho vay theo chương trình xóa đói giảm nghèo PRSC 10 từ mức 3,5 tỷ yen lên 10 tỷ yen trong đợt 2 của tài khóa 2011.

Trong tài khóa 2012, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính Nhật Bản xem xét hỗ trợ một khoản vay mới theo hình thức hỗ trợ ngân sách, hoặc tăng mức tài trợ theo chương trình PRSC hoặc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC với trị giá cho vay hỗ trợ ngân sách tăng khoảng 30 tỷ yen.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng bày tỏ mong muốn Bộ Tài chính Nhật Bản nghiên cứu hỗ trợ đối với hình thức đầu tư hợp tác công-tư (PPP); tiếp tục hợp tác, hỗ trợ trong việc hiện đại hóa hệ thống ngành tài chính của Việt Nam, tương tự sự hợp tác hiệu quả và đầy ý nghĩa Nhật Bản đã giúp để hiện đại hóa ngành hải quan Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Jun Azumi, đã bày tỏ sự vui mừng về các nguồn vốn tài trợ của Nhật Bản đang được phát huy hiệu quả tại Việt Nam.

Bộ trưởng Azumi cũng cho biết trong điều kiện có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng các nguồn vốn ODA của Nhật Bản cũng như các hình thức đầu tư mới đối với Việt Nam.

Tại buổi gặp và làm việc, hai Bộ trưởng cũng thống nhất sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Tài chính nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng tương xứng và hiệu quả hơn./.

 

                                                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục