“Tôi giận kinh khủng vì mua máy mới, không làm rớt, không va đập khi có sự cố mang tới bảo hành, nhân viên không ghi rõ tình trạng máy sau đó tự ý mang đi sửa lại yêu cầu đóng 5 triệu đồng”, anh Tuấn Anh bức xúc.

 

Bảo hành điện thoại phải đóng… 5 triệu đồng?

Anh Tuấn Anh mua điện thoại HTC từ Công ty TNHH Thác Mơ (Thiết Bị Số 437, Quang Trung, P10, Gò Vấp) khi máy không sử dụng được anh đã mang tới đó để bảo hành.

Anh Tuấn Anh đã phải đi lại nhiều lần để lấy máy nhưng vẫn chưa được. Đến ngày 3/12/2011, anh đến Công ty TNHH Tin học Thác Mơ lấy máy thì được nhân viên cho biết đã mang ra ngoài sửa.

Nhân viên cho biết, máy của anh bị hư main do làm rớt hoặc va đập, muốn sửa thì phải trả phí 5 triệu đồng.

Các giấy tờ có liên quan đến vụ việc

Anh Tuấn Anh chia sẻ: Tôi rất bức xúc vì điện thoại tôi mua ở công ty thì công ty phải bảo hành chứ sao lại đưa máy ra ngoài sửa. Đưa ra ngoài sửa nếu tráo đổi linh kiện của tôi thì ai chịu trách nhiệm? Tôi giận kinh khủng vì mua máy mới, không làm rớt, không va đập khi có sự cố mang tới bảo hành, nhân viên không ghi rõ tình trạng máy sau đó tự ý mang đi sửa lại yêu cầu đóng 5 triệu đồng.

Nếu Công ty TNHH Tin học Thác Mơ kết luận tôi làm rớt máy sao không ghi rõ tình trạng máy bị rớt hoặc va đập khi nhận mà chỉ yêu cầu khách hàng chờ khi nào xong sẽ điện thoại để lấy máy. Sau đó công ty lại gọi điện nói không bảo hành do máy bị va đập, vậy trong thời gian bảo hành, công ty làm máy của tôi rớt hoặc va đập rồi đổ thừa cho tôi thì sao.

Anh Tuấn Anh còn cho biết thêm, sau khi anh không đồng ý với cách bảo hành của Công ty TNHH Tin học Thác Mơ về việc mang máy ra ngoài sửa thì có nhân viên công ty gọi điện nói hỗ trợ cho anh một triệu đồng chi phí sửa còn anh phải bỏ 4 triệu đồng.

Nhận điện thoại bảo hành không ghi rõ tình trạng máy?

Theo ông Nguyễn Thanh Quang Giám đốc Công ty TNHH Tin học Thác mơ cho biết: Ngày 18/11/2011 anh Tuấn Anh có mang điện thoại HTC seri S đến trụ sở 437, Quang Trung để bảo hành. Nhận thấy có tem của công ty (nhưng không có hóa đơn bán hàng và các giấy tờ liên quan) nên nhân viên công ty tiếp nhận và có báo với khách hàng là máy bị trầy và không lên nguồn. Nhân viên công ty không chịu bảo hành, nhưng vì khách hàng khẳng định rằng: máy chỉ gỡ sim đã mất nguồn nên nhân viên đã nhận máy xem xét tình trạng và báo giá sau.

Sau khi kiểm tra nhận thấy máy bị hư main do có va đập nên báo lại với khách hàng là công ty không bảo hành sản phẩm được. Nếu anh Tuấn Anh muốn tiếp tục sửa công ty sẽ hỗ trợ gửi đi sửa giùm vì máy hư hỏng là do va đập, chi phí sửa là 5 triệu đồng.

Khi nhận sản phẩm của anh Tuấn Anh nhân viên Thiết Bị Số có viết giấy biên nhận ghi tình trạng máy không lên nguồn, ngoài ra không ghi thêm thông tin tình trạng vỏ máy là do sơ suất gây hiểu nhầm cho khách hàng.

Ngoài ra, ông Quang còn cho biết thêm, công ty bán bất kỳ sản phẩm nào cho khách hàng dù giá trị lớn hay nhỏ đều xuất đầy đủ giấy tờ theo quy định cho khách hàng. Việc anh Tuấn không trình được bất kỳ giấy tờ nào khi đến bảo hành là sai.

 

                                                              Theo VNN

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục