Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước là nhu cầu bức thiết. Trong ảnh: Hành khách lên máy bay Vietnam Airlines.

Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước là nhu cầu bức thiết. Trong ảnh: Hành khách lên máy bay Vietnam Airlines.

Mục đích cao nhất của việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước không phải là bán được nhiều tiền mà thay đổi phương thức quản trị

Bộ Tài chính cho biết Chính phủ đã thông qua đề án tái cấu trúc tập đoàn, tổng công ty Nhà nước và chuẩn bị ban hành kế hoạch hành động. Đây là một trong 3 trọng tâm đột phá cần làm ngay để thực hiện tái  cấu trúc toàn bộ nền kinh tế bên cạnh việc đột phá trong tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và đầu tư.

Rầm rộ tái cấu trúc

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên tâm sự từ cuối năm ngoái đến nay, đi họp ở bất cứ hội thảo, hội nghị kinh tế nào cũng thấy bàn đến tái cấu trúc. Khí thế tái cấu trúc rầm rộ khắp nơi cho thấy đã có sự đồng thuận cao về vấn đề này. Tuy nhiên, thực hiện như thế nào vẫn còn là ẩn số vì “chưa thấy doanh nghiệp (DN) nào có đề án cụ thể và không biết bao giờ thì có”.

Bắt đầu từ trung tuần tháng 2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ liên tục tham dự lễ ký cam kết cắt giảm 5%-10% chi phí của các tập đoàn kinh tế Nhà nước, coi đây là hành động cụ thể khởi động quá trình tái cấu trúc DN. Từ nay đến cuối tháng 2, những lễ ký  như vậy sẽ tiếp tục diễn ra ở một số “ông lớn” khác như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam…

Ấn tượng hơn cả là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Sau kết quả thành công với “phép thử” sáp nhập 3 ngân hàng nhỏ đầu tiên vào cuối năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đã công bố trong quý I năm nay sẽ có thêm 3-8 ngân hàng tiếp tục được sáp nhập.  Không công bố cụ thể danh sách cũng như tiến độ của đợt sáp nhập thứ 2 này nhưng Ngân hàng Nhà nước cũng hé lộ thêm về kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng  bằng việc công bố 4 nhóm ngân hàng ứng với các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ 0%-17% trong nửa đầu năm 2012. Trong đó có khoảng “mươi” ngân hàng hoạt động yếu kém, không được tăng trưởng tín dụng ít nhất đến tháng 6 năm nay.

Bước đi nhanh nhất

Theo ông Nguyễn Đình Cung, Trưởng Ban DN đổi mới Nhà nước, bước đi nhanh nhất để thực hiện tái cơ cấu DN Nhà nước là cổ phần hóa, rút bớt tỉ lệ sở hữu của Nhà nước tại DN.

Trong hội thảo “Tái cơ cấu DN Nhà nước tại Việt Nam” được Văn phòng Chính phủ tổ chức tuần trước, phó trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN Phạm Viết Muôn cho biết trong quý I/2012, cả nước sẽ phải hoàn thành kế hoạch sắp xếp 21 tổng công ty Nhà nước. Nghĩa là từ nay đến hết tháng 3, bình quân 2 ngày phải sắp xếp xong 1 tổng công ty và đây dường như là nhiệm vụ bất khả thi. Với cơ chế hiện nay, cổ phần hóa một DN Nhà nước cần khoảng thời gian một năm, vì thời gian kiểm toán một DN quy mô trên 500 tỉ đồng đã mất vài tháng, đến khi chào bán cổ phần có  thể rơi vào tình trạng không có người mua, lại phải tìm cách khác.

Theo kế hoạch đến năm 2015, cả nước còn 700 DN giữ lại 100% vốn Nhà nước, cổ phần hóa 600 DN. Ông Nguyễn Đình Cung cho rằng bước đi phù hợp để đẩy nhanh cổ phần hóa là tiến hành cổ phần hóa ngay tại các DN Nhà nước không nắm giữ 100% vốn theo đúng lộ trình. Thực hiện thoái vốn ở những lĩnh vực Nhà nước không cần nắm giữ tại các DN đã cổ phần hóa trước đây (khoảng 400 DN). Đối với DN Nhà nước nắm giữ 100% vốn, cần áp dụng công bố thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế. Một vấn đề quan trọng khác là yêu cầu các DN Nhà nước thoái vốn tại các dự án đầu tư đa ngành để tập trung kinh doanh ngành nghề chính. Bên cạnh đó, cần thực hiện cơ chế chuyên trách về quyền chủ sở hữu Nhà nước.

Một trong những lý do làm chậm cổ phần hóa trong giai đoạn trước đây là thị trường chứng khoán lao dốc, nhiều DN trì hoãn cổ phần hóa với lý do bán vốn DN tại thời điểm đó với giá thấp sẽ gây thiệt hại cho Nhà nước. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong một hội nghị quốc tế gần đây nhận xét đây là quan niệm sai lầm. Suy nghĩ này sẽ được thay đổi vì cổ phần hóa DN Nhà nước, mục đích cao nhất không phải bán được nhiều tiền mà là thay đổi được phương thức quản trị để tạo cơ hội cho các DN này hoạt động hiệu quả hơn.

Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước chính là giải bài toán cổ phần hóa đã khởi động từ cả chục năm trước.

 
Theo Báo NLĐ
 
 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục