(HBĐT) - Gia đình ông Nguyễn Văn Bâu ở xóm Suối Ngành, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) là hộ thường xuyên thả rông gia súc trên đồi ở độ cao trên 1.000 m, cách xa nhà khoảng 2 tiếng đi bộ.

 

Một năm có đến 9 tháng trâu nhà ông ở trên đồi, đàn trâu chỉ về nhà khi vào vụ sản xuất và đến vụ gặt. Chính vì thả rông gia súc, tháng 8 vừa qua, gia đình ông Bâu đã có 6 con trâu bị chết trên đồi do sét đánh, thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Hiện nay, gia đình ông chỉ còn lại 7 con trâu. Sự việc trâu chết mới xảy ra được hơn 1 tháng nay, gây thiệt hại lớn đến kinh tế, song gia đình ông Bâu vẫn không nuôi nhốt trâu ở nhà mà tiếp tục cho thả rông trên đồi trong khi đó, chuồng trại bỏ không.

 

Cũng như gia đình ông Bâu, ông Nguyễn Văn Vận có gần 30 con trâu, bò nhưng hiện nay, trong chuồng chỉ có 3 con trâu, 1 con nghé. Số còn lại được thả rông trên đồi. Cứ mỗi tháng, gia đình lên kiểm   tra khoảng 2 - 3 lần. Chính vì không được quản lý, chăm sóc kịp thời nên vừa qua, nhà ông cũng có 1  con bò bị chết do bệnh. Cũng giống như gia đình ông Bâu, chuồng trại nhà ông Vận cũng được làm   rất sơ sài.

 

Xóm Suối Ngành, xã Mông Hóa có 125 hộ dân thì có khoảng 50 hộ chăn nuôi gia súc, trong đó, chỉ có vài hộ chăn thả tại nhà, còn đa số bà con thả rông trên đồi. Đây là xóm có tổng số đàn trâu, bò nhiều nhất xã. Lý do để người dân đưa ra cho việc thả rông trâu, bò là do ở đây có tập quán từ lâu đời. Bên cạnh đó, trên đồi là nơi có nguồn thức ăn dồi dào, trâu, bò sinh sản nhanh hơn... Tuy nhiên, bà con chưa tính đến những rủi ro đem lại trong chăn nuôi mà gia đình ông Bâu và ông Vận là một minh chứng. Cũng do người dân thả rông trâu, bò nên công tác tiêm phòng ở đây cũng gặp không ít khó khăn, mỗi năm, cả xóm chỉ tiêm đạt khoảng 30% tổng đàn.

 

Ông Nguyễn Đăng Dung, Chủ tịch UBND xã Mông Hóa cho biết, việc thả rông trâu, bò ở xóm Suối Ngành không những phá hoại hoa màu, cây cối của nhân dân mà còn thiệt hại trực tiếp đến kinh tế của người chăn nuôi do trâu, bò bị sa hố gãy chân, gãy cổ, bên cạnh đó là trâu, bò chết do bị bệnh, chết rét... Trước thực trạng trên, cấp ủy, chính quyền xã cũng đã nhiều lần vào  cuộc, song đến nay vẫn không cải thiện được tình hình. Thiết nghĩ, muốn thay đổi được tập quán chăn nuôi của người   dân nơi đây, trước hết phải  làm cho họ thay đổi được  nhận thức, có như vậy việc thả rông trâu, bò sẽ không còn  xảy ra.

 

 

                                                                  Nguyễn Phượng

                                                              (Đài TT-TH Kỳ Sơn)

 

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục