Nông dân xã Yên Lạc phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Nông dân xã Yên Lạc phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

(HBĐT) - Thông qua nhiều loại hình ngành nghề sản xuất, kinh doanh đa dạng, ở các cấp Hội Nông dân huyện Yên Thủy đã đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Có thể kể đến những mô hình tiêu biểu như mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi của hộ nông dân Bùi Thị Vĩnh – khu 1, thị trấn Hàng Trạm, mô hình kinh doanh thức ăn chăn nuôi của hội viên Nguyễn Thị Thủy – xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương, hội viên Phạm Văn Biên – xóm Cây Báy, xã Lạc Hưng chuyên sản xuất vật liệu xây dựng…

 

Theo ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, các cấp Hội đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Toàn hội hiện có 158 chi, 234 tổ hội, gần 11.000 hội viên, chiếm 80% tổng số hộ làm nông nghiệp. Những năm qua, nhiều giống cây, con có giá trị kinh tế cao được nông dân đưa vào sản xuất, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và các vùng lân cận, từng bước đáp ứng nhu cầu hàng hóa, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần thúc đẩy sản xuất- kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

 

Cùng với phong trào, mối liên kết hợp tác giữa nhà khoa học, các doanh nghiệp, nhà máy chế biến và nhà nông ngày càng trở nên khăng khít. Từ năm 2007 đến nay, các cơ sở Hội đã phối hợp với các cơ quan trong hệ thống ngành nông nghiệp tổ chức xây dựng được 42 mô hình trình diễn, mở được 354 lớp tập huấn và hội thảo đầu bờ chuyển giao KHKT cho hơn 3.000 lượt hội viên. Toàn huyện có trên 2.400 hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, bằng 35,3% so với hộ hội viên nông dân đăng ký. Trong đó, hộ sản xuất- kinh doanh giỏi cấp tỉnh có 152 hộ, cấp huyện có 407 hộ, cấp xã có 1.841 hộ. Nhiều hộ sản xuất- kinh doanh giỏi, đạt mức thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho từ 3 – 5 lao động với mức thu nhập 3 – 3,5 triệu đồng/người/tháng như hộ ông Đoàn Văn Bình - thị trấn Hàng Trạm, Bùi Văn Ngung – xã Đoàn Kết, Bùi Văn Giáp – xã Yên Trị…

 

Phát động phong trào giúp hội viên nghèo, các cấp Hội đã triển khai đa dạng các hình thức giúp đỡ, trong đó, đã giúp 102 hộ thoát nghèo với 4.327 ngày công, 6.500 kg giống các loại, 2.564 con lợn giống, gà giống. Bên cạnh đó giúp đỡ 262 hội viên xóa nhà tạm. Riêng năm 2012, cùng với phát động phong trào xây nhà mái ấm nông dân cho hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội đã vận động cán bộ, hội viên và tranh thủ sự tài trợ của Công ty thức ăn gia súc Con heo vàng ủng hộ tiền mặt xây dựng 1 nhà cho hội viên xã Đoàn Kết, trị giá 20 triệu đồng.

 

Phối hợp với Ngân hàng NN & PTNT huyện, Hội thành lập 74 tổ tín chấp vay vốn cho 1.846 hộ vay với dư nợ bình quân 30 tỷ đồng/năm. Phối hợp với ngân hàng CSXH ký ủy thác cho vay vốn với tổng dư nợ bình quân trên 25 tỷ đồng/năm, thành lập 54 tổ cho 2.480 hộ vay. Các nguồn vốn vay tăng hàng năm, được quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Từ đó góp phần thu hút, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn đối với phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi trong hội viên nông dân, động viên các hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. So với năm 2007, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện hiện đã tăng gấp hai lần, đạt 15,34 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân trong huyện không ngừng cải thiện, hộ nghèo giảm, hộ khá, giàu tăng, diện mạo nông thôn khởi sắc.

 

 

 

                                                                                 Đỗ Hà

 

Các tin khác


Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục