Hộ chăn nuôi xã Ba Khan (Mai Châu) chủ động một phần thức ăn để giảm lỗ, chờ xuất bán lứa lợn.

Hộ chăn nuôi xã Ba Khan (Mai Châu) chủ động một phần thức ăn để giảm lỗ, chờ xuất bán lứa lợn.

(HBĐT) - Từ Tết Nguyên đán đến nay, giá thịt lợn, thịt gà xuất đi xuống thấp kỷ lục trong khi thức ăn cho gia súc lại tăng cao khiến nhiều trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trong tỉnh lâm vào tình cảnh thua lỗ nặng.

 

Theo các chủ trang trại và hộ nuôi ở huyện Lương Sơn, giá lợn hơi xuất chuồng đang từ mức 45.000 đồng/kg giảm xuống còn 30.000 – 35.000 đồng/kg, gà công nghiệp từ 70.000 đồng/kg giảm chỉ còn 40.000 đồng/kg. Thêm vào đó, giá thức ăn gia súc lại tăng từ 8 - 12% so với trước. Bình quân mỗi đầu lợn được xuất đi, trang trại, hộ nuôi chịu lỗ 700.000 - 1.000.000 đồng, gà xuất bán lỗ 15.000 – 20.000 đồng/con. Trước áp lực thua lỗ, các trang trại, người chăn nuôi muốn xuất lợn, gà đi không được mà không xuất đi cũng chẳng xong. Chủ một gia trại lợn ở tiểu khu 11, thị trấn Lương Sơn than thở: Chăn nuôi theo phương thức công nghiệp, cứ hơn 3 tháng là đến độ phải xuất. Khổ nỗi, nhu cầu về nguồn hàng cho thị trường giờ giảm chỉ còn khoảng 2/3, lợn không xuất được hết, giá cả lại quá thấp như vậy nên càng để càng lỗ. Đến một chừng mực phải xuất mà lợn không xuất được, người chăn nuôi một mặt vẫn phải duy trì chăm sóc, trang trải chi phí thức ăn hàng ngày, một mặt, lợn lại vào chắc, vỗ mấy cũng không thể lớn, tăng cân được nữa.

 

Không chỉ tại huyện Lương Sơn, nơi có số trang trại lợn, trang trại gà và tổng đàn lợn, gà nuôi trong dân trọng điểm của tỉnh mà hộ chăn nuôi ở tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn đều đang đối mặt với những bất lợi về nhu cầu, giá cả. Đơn cử như trường hợp hộ bà Lê Thị Lưu ở xóm Tân Thành, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) đang bế tắc về vốn, thức ăn chăn nuôi vì chưa thể xuất được lứa lợn thịt gần 20 con. Bà Lưu cho biết: có vài thương lái đến mua nhưng người trả cao nhất cũng chỉ 33.000 đồng/kg thịt hơi và cũng chỉ đặt vấn đề mua 2 – 3 con/đợt. Buộc lòng, bà phải chọn cách bán dần cho lái thương để lấy vốn đầu tư quay vòng chứ giữ lại càng lâu, càng khó bề xoay sở. Ông Bùi Văn Hưng,  hộ chăn nuôi gà ở xã Phú Thành (Lạc Thủy) cũng chẳng kém căng thẳng, sốt ruột vì gà thịt xuất chậm, chi phí thức ăn tăng cao, giá thấp đi gần một nửa so với dịp trước Tết Nguyên đán. Lúc này, nhiều hộ chấp nhận bán lỗ chứ không chờ đợi đến khi giá cả lên.

 

Ngành chăn nuôi của tỉnh không bị ảnh hưởng của yếu tố dịch bệnh nhưng rõ ràng lại đang gặp rủi ro của yếu tố thị trường. Theo ông Phạm Vinh Xương, Phó chi cục Thú y, nguyên nhân giá thịt lợn, gà xuất chuồng giảm mạnh là do sức mua thực phẩm tiêu dùng sụt giảm trong quý I. Những thách thức, khó khăn của tình hình kinh tế, tài chính đã tác động, ảnh hưởng khiến không ít người tiêu dùng buộc phải “thắt lưng buộc bụng”, tiết kiệm chi tiêu. Có một thực tế là mặc dù giá lợn hơi, gà xuất đi xuống thấp nhưng giá thịt lợn, gà thương phẩm bán ra trên thị trường vẫn không giảm. Chỉ có một lý do đưa ra là hiện nay, giá bán thực phẩm trên thị trường vẫn do tư thương tự điều phối, thiếu sự điều tiết, quản lý về giá của cơ quan quản lý Nhà nước.

 

Tuy vậy, ông Phó Chi cục Thú y cũng lạc quan cho rằng: Khó khăn với các trang trại, gia trại và hộ chăn nuôi rồi sẽ qua bởi về lâu dài, chăn nuôi lợn, gà vẫn là nghề phù hợp để đầu tư, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững. Trong lúc này, bà con cần cân nhắc, có sự chủ động về thức ăn chăn nuôi để giảm bớt chi phí, gánh đỡ một phần thua lỗ. Hệ thống trang trại nên linh hoạt hơn trong việc sử dụng nguồn thức ăn bổ sung cho vật nuôi. Thực tế cho thấy, các trang trại, hộ nuôi sở dĩ “sống” được qua thời kỳ khó khăn là nhờ có sự tính toán dự trữ thức ăn. Chi cục Thú y cũng khuyến cáo và sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người chăn nuôi về cách chế biến thức ăn hợp lý. Lưu ý bà con trong lúc này không nên vì thua lỗ, nợ nần mà bỏ nái, bỏ trống chuồng nuôi dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Hãy chủ động về con giống để tránh tình trạng hộ chăn nuôi phải chạy theo tìm mua con giống khi giá cả thị trường tăng trở lại.

 

 

 

                                                                          Bùi Minh

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục