Ông Phạm Đình Đào chăm sóc lứa ếch thịt được trên 40 ngày tuổi.

Ông Phạm Đình Đào chăm sóc lứa ếch thịt được trên 40 ngày tuổi.

(HBĐT) - Cách đây 8 năm, nhân chuyến thăm quan về huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) do Trung tâm KN-KN giới thiệu, ông Phạm Đình Đào ở tổ 13, phường Phương Lâm (TPHB) biết đến và hứng thú muốn đến với nghề nuôi ếch, giống ếch có xuất xứ từ Thái Lan.

 

Không lâu sau đó, ông trở lại Tiên Lãng gặp lại người chủ có mô hình và đặt vấn đề mua, nhập con giống mở đầu cho việc nhân giống, nuôi. Ngoài những kinh nghiệm nuôi do chủ mô hình hướng dẫn, ông Đào còn sưu tầm, tìm hiểu trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành về phương pháp, kỹ thuật nuôi, cách chăm sóc ếch giống đạt tỷ lệ sống cao và ếch thương phẩm mang lại giá trị thu nhập. Trước tiên, ông giữ lại giống, chọn cặp bố mẹ đẹp, đúng tiêu chuẩn và nhập thêm một số con đực giống về cho sinh sản. Các cặp bố mẹ ếch được nuôi giữ qua vụ đông, đến tháng 4 trở đi, khi nhiệt độ thời  tiết ấm áp cũng là điều  kiện phù hợp để ếch sinh sản mạnh.

Qua lời kể của ông Đào, ban đầu ếch sinh sản ra nòng nọc, ông tiến hành ương nòng nọc, cho ăn bằng cám tinh, cá bột chừng 20 -  25 ngày thì nòng nọc thu đuôi thành ếch con. 10-15 ngày kế tiếp, ếch đã to bằng ngón chân cái, thời gian nuôi chừng 100 ngày là có thể xuất bán trên thị trường. Nuôi ếch không khó, nhàn hơn so với nuôi cá. Cũng theo ông Đào, chỉ cần vệ sinh môi trường ao nuôi tốt thì gần như quanh năm, ếch chẳng mắc bệnh gì lại lớn nhanh đối với ếch thương phẩm. Một bệnh thi thoảng gặp ở ếch kể từ khi nuôi đến giờ là bệnh chướng bụng vào thời điểm thời tiết, ẩm độ cao, ông xem qua tài liệu và áp dụng cách chữa dân gian giã tỏi vắt lấy nước trộn lẫn với cám rồi cho ếch ăn là  trị được.

 

Sau nhiều năm đưa giống ếch Thái Lan về nhân rộng mô hình, trại ếch của ông Đào đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các hộ khắp nơi trong, ngoài tỉnh có cùng sở thích, nhu cầu phát triển kinh tế theo mô hình nuôi ếch sinh sản và ếch thương phẩm. Những lứa ếch thương phẩm của ông cũng được xuất bán ra thị trường thuận lợi, là đầu mối giao hàng tại nhà cho tiểu thương các chợ trên địa bàn. Trừ thời gian nghỉ đông, mỗi năm, ông xuất bán khoảng 6.000 - 8.000 ếch giống, có năm xuất tới trên 1 vạn con, giá 5.000 đồng/con, 2 - 3 lứa ếch thịt, mỗi lứa trên, dưới 3.000 con, giá xuất tại ao 60.000 đồng/kg.

 

Trừ mọi chi phí đầu tư, vào vụ ếch hàng năm, gia đình ông Đào thu lãi ròng cỡ vài trăm triệu đồng. Ông Đào phân tích: Lưới quây thì 10 năm mới phải đầu tư lại, cám hay cho ếch ăn là cám dùng riêng cho các loại thủy sản. Vào mùa này, ông còn thường mua thêm cá con trên hồ làm thức ăn được ếch ưa chuộng, giá lại rẻ hơn mua cám. Tóm lại, đầu tư 50% sẽ cho thu lãi 50%, tính toán vào khoảng 150 triệu - 180 triệu đồng/năm là cầm chắc.

 

 

 

                                                                      Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục