3/6 xóm ở Trung Thành đã được đề nghị công nhận làng văn hoá.

3/6 xóm ở Trung Thành đã được đề nghị công nhận làng văn hoá.

(HBĐT) - Dù đường về xã Trung Thành (Đà Bắc) uốn lượn, quanh co, lắc lên lắc xuống nhưng cả cuộc hành trình không phải dừng lại đẩy xe đã là điều đáng mừng lắm rồi. Đó là cảm nhận của những người đã từng đến nơi đây. Ngồi nhấp chén chè Trung Thành “xịn” được hái từ những vườn chè ở xóm Thượng, Bay, Búa..., Chủ tịch UBND xã Lường Văn Xiên bày tỏ: Dẫu còn khó khăn nhưng xã Trung Thành đã đoàn kết, phấn đấu và phát huy tốt truyền thống của xã anh hùng LLVT nhân dân. 8 năm liên tục gần đây, Đảng bộ xã luôn được công nhận TCCS Đảng trong sạch, vững mạnh (8 chi bộ Đảng với 130 đảng viên); người dân đồng thuận chung tay xây dựng bản làng ngày càng phát triển...

 

Câu chuyện về xã Trung Thành và nhiều xã khác là điểm tựa của căn cứ cách mạng Mường Diềm trước và sau Cách mạng Tháng Tám luôn được người mọi người nhắc đến với sự trân trọng, tự hào. Từ những ngày gian khó đó, người dân Trung Thành đã một lòng đi theo cách mạng và góp sức vào xây dựng lực lượng cùng nhân dân trong vùng làm nên thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám ở châu lỵ Chợ Bờ, Suối rút và Mộc Châu (Sơn La). Trong sự đùm bọc của nhân dân, lực lượng cách mạng ở căn cứ Mường Diềm từng phá tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của Đảng đại việt duy tân khi định chọn nơi đây làm bàn đạp. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng tự vệ của khu đã phát triển thành một tiểu đoàn bộ đội địa phương góp phần đập tan âm mưu lập “Sứ Mường tự trị” ở Hoà Bình của thực dân Pháp. Những năm tháng chống Mỹ cứu nước, tên tuổi của nhiều người con Trung Thành lại được nhắc đến với chiến công tổ dân quân bắn rơi máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái... Ngày nay, ngay tại hội trường UBND xã, bức ảnh đội dân quân bắn giặc lái năm nào và cờ đơn vị anh hùng LLVTND (phong tặng năm 2004) được treo trang trọng như điều cần được khơi gợi, nhắn nhủ trong bước phát triển KT-XH hôm nay. Khó khăn là điều dễ nhận thấy trong bước phát triển hôm nay (về trình độ dân trí, điều kiện để chuyển dịch cơ cấu KT, hạ tầng cơ sở...) nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân nhân xã Trung Thành đã biết khơi dậy sức mạnh đáng kể đang có. Đó là sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn dân; mối liên hệ của các cấp chính quyền, ngành, đoàn thể và toàn dân được gắn kết. Ý thức về tính cộng đồng trong phát triển được thúc đẩy (thông qua triển khai thực hiện Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"...). Trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, người dân đã áp dụng tốt những tiến bộ của KH-KT vào thâm canh lúa, ngô. Hiện nay, trên phần diện tích 62,3 ha lúa, năng suất luôn đạt từ 65-70 tạ/ha, năng suất ngô cũng đạt được 60 tạ/ha (120 ha). Trong năm 2012 và năm 2013, sản lượng cây lương thực có hạt của xã đạt từ 1.300 -1.350 tấn/năm. Trong hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, vài năm gần đây,  khoảng 100 hộ dân (xã có 446 hộ, 1762 nhân khẩu) ở 4/6 xóm đã từng bước khôi phục thâm canh, phát triển cây chè (60 ha). Đó cũng là tín hiệu mừng khi người dân đang tiếp cận với sản xuất cây hàng hoá trong công cuộc xoá - đói giảm nghèo. Cùng với phát triển chăn nuôi (14.000 con gia súc, gia cầm) và đồi rừng (1088 ha rừng khoanh nuôi), đời sống kinh tế - xã hội của Trung Thành đã có những bước tiến mới. Từ năm 2010 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã luôn đạt trên 14%; mức thu nhập bình quân năm 2013 ước đạt 13 triệu đồng/người/năm. Đời sống văn hoá - xã hội của xã đã có nhiều đổi mới. Xã đã khơi dậy nét bản sắc văn hoá các dân tộc Tày, Mường... trong sinh hoạt cộng đồng. 6/6 xóm, bản đều trong hành trình phấn đấu đạt Làng văn hoá; hiện nay, 3/6 xóm đã và đang được ngành chức năng phê duyệt danh hiệu này. Sự nghiệp GD&ĐT, y tế đang có chuyển biến đáng kể về chất. 3 trường (MN, tiểu học, THCS) được quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất và đội ngũ; phòng học kiên cố, bán kiên cố chiếm gần 90%. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đã tạo được nét mới trong chất lượng. Bác Lường Đức Chôm (TTHTCĐ xã) cho biết:  Năm học 2012-2013 (3 trường có 354 học sinh), xã đã có 3 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện là: em Chu Hương Giang (môn tiếng Việt lớp 5), Hà Thị Nghĩa và Lường Thị Hải Yến (môn ngữ văn). Đây là năm thứ 3 liên tiếp, xã có học sinh giỏi cấp huyện. Xã đang có nhiều giải pháp nhằm xây dựng xã hội học tập đạt hiệu quả cao hơn. Trong gian khó, các cấp uỷ, chính quyền và toàn dân đã thể hiện trong phát triển KT-XH hôm nay.

 

 

                                                                            Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục