Đơn vị thi công xây dựng tường bao và sân nhà công vụ cho giáo viên trường THCS xã Đoàn Kết (Đà Bắc) từ nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp học.

Đơn vị thi công xây dựng tường bao và sân nhà công vụ cho giáo viên trường THCS xã Đoàn Kết (Đà Bắc) từ nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp học.

(HBĐT) - Đồng chí Hà Văn Khả, Bí thư Đảng uỷ xã Đoàn Kết (Đà Bắc) giãi bày: Đoàn Kết là xã vùng cao, nhiều đồi núi, đất cấy lúa ít. Mặc dù đã đưa một số giống mới vào sản xuất nhưng do thời tiết, mức độ chăm sóc nên năng suất không cao.

 

Vụ chiêm - xuân đạt 50 -  51 tạ/ha nhưng vụ mùa chỉ đạt khoảng 30 tạ/ha. Gần 700 hộ, trên 3.000 nhân khẩu trông vào 74,2 ha lúa, 335 ha ngô, 370 ha sắn, 20 ha dong riềng và khoai sọ, còn lại là một số ít diện tích trồng rau, đậu các loại và 1,7 ha cây ăn quả. Lĩnh vực chăn nuôi được xác định là thế mạnh nhưng mấy năm nay, tổng đàn trâu, bò lại giảm đáng kể, chỉ còn 1.151 con (chết rét, dịch bệnh, trước khoảng 1.500 con). Đầu năm, trên địa bàn xã đã xảy ra dịch LMLM ở gia súc làm hàng chục con trâu, bò mắc bệnh. Chăn nuôi lợn, gia cầm phát triển với quy mô nhỏ với 1.720 con lợn, 14.550 con gia cầm. TTCN, dịch vụ hầu như chưa phát triển. Với cách sản xuất nông nghiệp thuần tuý, nhỏ lẻ, manh mún như vậy nên một số hộ vẫn đói trong mùa giáp hạt, đời sống nhân dân chuyển biến chậm. Hiện nay, qua rà soát sơ bộ của xã, tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 52%. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã mới đạt khoảng 8 triệu đồng, thấp hơn gần một nửa so với bình quân chung của huyện.

 

Mức xuất phát thấp nên khi bắt tay vào thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã gặp bộn bề khó khăn. Chủ tịch UBND xã Hà Viết Thanh cho biết: Xã đã triển khai chương trình đến các xóm nhưng xem ra nhân dân chưa hiểu hết mục đích, ý nghĩa, còn tình trạng trông chờ, ỷ lại hoặc cho đây là một dự án hỗ trợ của Đảng, Nhà nước. Một số hộ mặc dù đã khá lên nhưng vẫn muốn ở lại hộ nghèo để được hưởng các chính sách trợ giúp. Đến nay, xã mới cơ bản đạt 4 tiêu chí là quy hoạch chung, điện, ANTT, cơ sở chính trị, còn lại các tiêu chí khác đều khó thực hiện. Mới có 3/6 xóm có nhà văn hoá nhưng đều chỉ được dựng sơ sài. Trạm y tế chỉ có 4 phòng được xây dựng từ lâu đã xuống cấp. Hệ thống thủy lợi mới chỉ đảm bảo nước tưới cho trên 50% diện tích đất canh tác. Bên cạnh đó, tiêu chí về môi trường, giáo dục, thu nhập, lao động qua đào tạo, thủy lợi, y tế... còn nhiều gian nan. Việc vận động hiến đất mở rộng đường giao thông chưa nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

 

Trước những khó khăn đó, thời gian tới, xã tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ chủ trương xây dựng NTM. Đây không phải là một dự án mà phải do nhân dân làm là chính và phục vụ chính nhu cầu của dân. Cùng với đó là chỉ đạo chăm sóc, thâm canh cây trồng để nâng cao năng suất, sản lượng. Tăng cường phòng -chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Khuyến khích phát triển TTCN như dệt, đan lát, xây đá, đóng gạch ba vanh tăng thu nhập. Thay đổi nhận thức, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, nhanh chóng nâng cao dân trí, giảm khoảng cách với vùng thuận lợi - Bí thư Đảng uỷ xã Hà Văn Khả cho biết.

 

Song, để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM ở các xã vùng cao khó khăn như Đoàn Kết, theo đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hòa, trước hết cần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi... từng bước giảm hộ nghèo, nâng cao thu nhập. Từ cơ sở đó mới thực hiện được các tiêu chí còn lại. Trong đó, tập trung vào thực hiện các tiêu chí, việc đáp ứng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn triển khai sau.

 

 

 

                                                                                    Cẩm Lệ

 

 

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục