Năm 2013, xã Tân Dân có 399 em trong độ tuổi đến lớp, tỷ lệ học sinh đến trường, lớp học đạt 99%, không có học sinh bỏ học. Ảnh: giờ học của cô và trò lớp mẫu giáo chi Tôm, trường mầm non Tân Dân).
(HBĐT) - Tân Dân là xã vùng hồ, xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu. Nhiều năm qua, tỷ lệ hộ nghèo cao (năm 2013, thu nhập bình quân của xã đạt 6,5 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 58,42%). Phát triển kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tuy nhiên, diện tích đất gieo trồng trong năm nhỏ hẹp (tổng diện tích đất gieo trồng là 259,6 ha, trong đó, tích lúa nước 2 vụ chỉ có 78 ha/537 hộ/2.194 nhân khẩu; diện tích lúa nương 31 ha, trong đó năng suất đạt 30 tạ/ha), chăn nuôi nhỏ lẻ... Chính vì vậy, bài toán xóa đói - giảm nghèo ở Tân Dân khá nan giải.
Trước những khó khăn trên, cấp ủy Đảng, chính quền và nhân dân xã Tân Dân đã nỗ lực, quyết tâm đẩy lùi khó khăn, xóa đói - giảm nghèo bền vững bằng nội lực của mình. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước từ các chương trình, dự án như: 135, giảm nghèo, ổn định vùng hồ sông Đà..., cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được xây dựng đã hỗ trợ tích cực tới đời sống, tinh thần của cán bộ, nhân dân trong xã. Đặc biệt, tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, ngành, xã đã rà soát triển khai các giải pháp hỗ trợ, giống, vốn, ứng dụng KH-KT vào sản xuất, nâng cao hiệu quả gieo trồng và chăn nuôi. Trong năm 2013, xã đã tập trung tuyên truyền bà con tận dụng những diện tích đất có thể gieo trồng và áp dụng KH-KT, điều tiết nguồn nước tưới tiêu phù hợp, đầy đủ nên kết quả các vụ sản xuất trong năm đã đạt kết quả tốt. Năng suất và hiệu quả gieo trồng được nâng lên. Năng suất lúa khá ổn định duy trì 50 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực trong năm đạt 744,8 tấn, đạt 339,49 kg/người/ năm. Về chăn nuôi, xã khuyến khích các hộ gia đình phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, phát huy thế mạnh về chăn nuôi gia súc, gia cầm. Năm 2013, xã phát triển đàn trâu lên 1.099 con, 630 con bò, gần 1.300 con lợn, trên 5.000 con gia cầm. Đặc biệt, xã khuyến khích bà con mở rộng diện tích nuôi thủy sản với 100 lồng cá (diện tích 2.400 m2), năng suất đạt 125 kg/lồng (sản lượng đạt 15,5 tấn), sản lượng đánh bắt đạt 2,35 tấn, tổng sản lượng cả năm đạt 8,85 tấn. Sản xuất lâm nghiệp cũng là một trong những thế mạnh của xã. Hơn 10 năm qua, xã đã tập trung trồng và phát triển cây luồng. Đến nay, diện tích luồng của xã có trên 1.300 ha với gần 100% hộ gia đình tham gia. Cây luồng đã đem lại thu nhập ổn định cho bà con từ thu hoạch măng, lá luồng được lấy làm thức ăn chăn nuôi cá...
Mặc dù đời sống của người dân có tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, xã Tân dân mong tiếp tục được đầu tư về hạ tầng giao thông, thủy lợi, sửa chữa, nâng cấp một số công trình nước sạch, nhà văn hóa, đường, trường, trạm đã xuống cấp, đặc biệt là đường từ xóm Cải đi xóm Nà Bó (xã Tân Mai), đường từ xóm Chiềng đi xóm Ban và từ xóm Ban đi xóm Tôm; hỗ trợ giống, vốn, đầu tư KH-KT, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giải quyết việc làm tại chỗ cho người nông dân để xóa đói - giảm nghèo bền vững... Xã cũng mong muốn có 1 bác sỹ để phục vụ CSSK cho nhân dân được tốt hơn.
Hồng Duyên