Cây quýt ở xóm Bái, Nam Sơn cho thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng.

Cây quýt ở xóm Bái, Nam Sơn cho thu nhập mỗi năm gần 100 triệu đồng.

(HBĐT) - Con đường ngoằn ngoèo theo những con dốc dẫn vào xóm Bái, xã Nam Sơn (Tân Lạc) hai bên đồi là những cây quýt sai trĩu quả. Dừng lại ngắm những quả đồi lưng chừng là hàng quýt thẳng tắp, bên dưới thấp là những giàn su su đang cho thu hoạch ngọn tôi cảm nhận được sự thay đổi ở vùng đất này.

 

Sau hơn 3 năm trở lại nhà anh Đinh Văn Đứng, tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của gia đình anh. Trước đây, cả gia đình chỉ trông chờ vào trồng ngô, mấy cây quýt cổ sau nhà chỉ để ăn. Từ ngày được Nhà nước đầu tư giống quýt ngọt vào trồng ở đất vườn anh quyết tâm mở rộng vườn cây để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Khi tôi đến, bà cụ mẹ anh bảo: Nó đi bán quýt rồi, mang đi chợ dưới huyện được giá hơn. Từ ngày trồng quýt, kinh tế gia đình đỡ khó khăn hơn nhiều. Cùng diện tích đó, cây quýt cho thu nhập gấp 3-4 lần so với cây ngô. Trước đây chuyện trồng quýt, nhất là cây quýt cổ chỉ là trồng bỏ đó, ít người nghĩ đến chuyện chăm bón cho cây để cho nhiều quả, quả ngon. Nhưng giờ thấy hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn các cây trồng khác, người trồng quýt biết cách chăm sóc cho cây nhiều quả nâng cao giá trị trên diện tích trồng. Đồng thời, cũng chọn giống quýt ngọt thị trường ưa chuộng về trồng. Nhiều diện tích lúa 1 vụ, đất ngô kinh tế thấp được chuyển sang trồng quýt. Diện tích trồng quýt của xã ngày càng tăng. Đến nay, toàn xã đã có trên 35 ha, trong đó, 20 ha đã cho thu hoạch.

 

Đồng chí Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch UBND xã Nam Sơn cho biết: Cách đây vài chục năm, cây quýt đã được trồng ở Nam Sơn. Mọi người vẫn gọi là quýt cổ. Tuy nhiên, cây quýt chỉ trồng để ăn và làm quà nên chưa trở thành hàng hóa. Cách đây 7-8 năm, Đảng ủy xã đã đề xuất nhân rộng vùng quýt trở thành hàng hóa. Được sự hỗ trợ của Sở NN&PTNT đưa giống quýt ngọt vào trồng ở đất Nam Sơn. Không dựa vào Nhà nước, nhiều hộ gia đình bỏ vốn trồng, năm 2012, cả xã trồng được 10 ha, năm 2013, trồng được hơn 5 ha, nhân rộng vùng trồng quýt trên toàn xã tạo thu nhập cao cho bà con. Từ cây quýt, nhiều hộ có thu nhập trên dưới 100 triệu đồng/năm như gia đình anh Đinh Văn Đứng, Hà Văn Phóng ở xóm Bương, Bùi Văn Đồng, Hà Văn Piết ở xóm Tớn... Đưa cây quýt lên trồng trên vùng cao không chỉ tạo thêm thu nhập cho bà con mà còn làm thay đổi cách nghĩ của họ. Bà con chuyển hướng sản xuất tự cung, tự cấp sang trồng cây công nghiệp theo hướng hàng hóa phát triển kinh tế. Với khí hậu mát, lạnh nên ngoài cây quýt, Nam Sơn còn đưa cây su su lấy ngọn vào trồng cải tạo đất ở những chân ruộng bậc thang, chân núi đá. Su su được trồng ở khắp mọi nơi, xung quanh nhà, bờ rào, đất thừa. Mỗi hộ gia đình chỉ vài giàn su su là đủ chi tiêu trong gia đình. Đến nay, toàn xã có 6,5 ha su su. Với nhu cầu rau sạch ngày càng tăng nên thương hiệu su su vùng cao Tân Lạc đã chiếm lĩnh được thị trường thành phố Hòa Bình, Hà Nội và được người tiêu dùng ưa chuộng.

 

Ngoài hai loại cây trên, Nam Sơn tích cực áp dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp, đưa các giống ngô, lúa mới vào sản xuất tăng năng suất cây trồng. Nhờ phát triển kinh tế đúng hướng nên đời sống của bà con trong những năm gần đây cải thiện đáng kể. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 11%, tổng giá trị sản xuất 13,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/năm, sản lượng lương thực có hạt đạt bình quân 400 kg/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 46,27%, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%, tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 75%... Ngoài nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xã Nam Sơn được Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân xã vùng cao.

 

 

 

            

                                                                                Việt Lâm

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục