Bức tranh kinh tế quý I-2014 đã ghi nhận những động thái mới, với nhiều mầu sắc, trong đó nổi lên những điểm nhấn đáng chú ý về sự gia tăng khá tích cực tốc độ tăng trưởng GDP; trong khi chỉ số CPI và đầu tư từ ngân sách nhà nước thấp.

 

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 3 giảm 0,44% so với tháng 2. Đây là mức giảm sâu nhất trong vòng năm năm trở lại đây (tháng 3-2009 CPI cả nước giảm 0,17% so với tháng trước). Trước đó, chỉ số CPI tháng 1 tăng 0,69%, tháng 2 tăng 0,55% - mức tăng so với tháng trước thấp nhất trong vòng mười năm qua.

Với kết quả này, CPI cả nước tháng 3 chỉ tăng 0,8% so với tháng 12-2013, mức tăng thấp nhất trong 13 năm qua và và tăng 4,39% so với tháng 3-2013, tức thấp xa so với CPI bình quân tăng 3,26% cùng kỳ trong 12 năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, GDP cả nước quý I-2014 tăng khoảng 4,96% so với cùng kỳ năm 2013 và là mức tăng cao nhất cùng kỳ của ba năm trở lại đây, với cả ba khu vực đều đạt mức tăng cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,37% (quý I-2013 tăng 2,24%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,69% (quý I-2013 tăng 4,61%); khu vực dịch vụ tăng 5,95% (quý I-2013 tăng 5,65%). Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 3-2014 ước tính tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, tính chung ba tháng đầu năm, chỉ số này tăng 5,2%, cao hơn mức tăng 5% của cùng kỳ năm 2013. Hơn nữa, mức tăng GDP khá cao này được ghi nhận trong khi vốn đầu tư của khu vực nhà nước chỉ tăng 0,4%, trong đó vốn từ ngân sách nhà nước đã thực hiện trong quý I-2014, thậm chí giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Động thái GDP tăng, trong khi chỉ số CPI và đầu tư từ ngân sách nhà nước thấp là sự hội tụ những tín hiệu vui và hiếm gặp trong thực tiễn kinh tế nước ta.

Theo đó, thông thường, với “kịch bản truyền thống”, Việt Nam chỉ đạt tăng trưởng GDP cao khi chỉ số CPI và đầu tư công cũng tăng cao. Nhưng với động thái của các chỉ số như hiện nay, dường như “cặp bài trùng” đó đã không còn khăng khít nữa.

Cần khẳng định rằng, việc CPI tháng 3 giảm là phù hợp quy luật cung-cầu, nhưng chủ yếu không phải do giảm cầu tiêu dùng (vì tính chung ba tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước ước tính đạt 701,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá vẫn tăng 5,1%, tức cao hơn mức tăng của cùng kỳ hai năm trước); mặc dù số lượng các doanh nghiệp dừng hoạt động tiếp tục gia tăng 9,6% so cùng kỳ.

Trong khi đó, lượng cung tăng nhờ thời tiết thuận lợi cho phát triển rau xanh và lúa gạo được mùa; công tác dự trữ và lưu thông phân phối hàng hóa thị trường được cải thiện nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của chính quyền và các cấp, ngành, cũng như nhờ sự năng động và tăng cường khuyến mại, cạnh tranh của các doanh nghiệp và sự phát triển mạnh hệ thống siêu thị, chợ dân sinh, chuỗi điểm bán hàng.

Ngoài ra, việc giảm thuế, lãi suất cho vay và các chi phí thể chế do cải thiện môi trường kinh doanh trong khuôn khổ hội nhập và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó của Nhà nước cũng đã và đang góp phần tích cực tiết giảm chi phí sản xuất, giảm giá hàng hóa và dịch vụ.

Cho dù áp lực CPI cả năm 2014 sẽ tăng dần vào những tháng cuối năm, cả do độ trễ chính sách nới lỏng tiền tệ - tài chính và áp lực lạm phát ngoại nhập, cũng như gia tăng nhu cầu, hoạt động kinh tế cuối năm theo thông lệ; Song, chỉ số CPI khá thấp hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho giảm lãi suất cả huy động và cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời vẫn duy trì lượng tiền huy động qua ngân hàng.

Đây còn được xem là biểu hiện thành công trong kiềm chế lạm phát mục tiêu và bình ổn vĩ mô, mở ra thời kỳ chấm dứt sự mặc định coi CPI cao như một căn bệnh mãn tính, cho phép chúng ta có thể vừa đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, vừa duy trì được mức CPI và đầu tư từ ngân sách nhà nước thấp, tạo điều kiện ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện mức sống thực tế của người dân.

Thành quả mới này cần được duy trì như là nhiệm vụ và phương thức phát triển mới, là kỳ vọng và thông điệp mới của năm 2014.

 

                                                                Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục