(HBĐT) - Ngày 6/8, BQL Dự án giảm nghèo tỉnh đã làm việc với lãnh đạo và nhân dân xã Nam Sơn (Tân Lạc) về việc đầu tư phát triển vùng quýt bản địa. Cùng đi có đại diện một số doanh nghiệp chuyên thu mua nông sản trong tỉnh và thành phố Hà Nội.

 

Trên địa bàn xã Nam Sơn hiện có 309 hộ tham gia, trồng được 35 ha với xấp xỉ 32.000 cây quýt bản địa, trong đó, hàng chục hộ trồng quýt cho thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, thực trạng trồng ở đây vẫn mang tính nhỏ lẻ, thị trường tiêu thụ, giá bán bấp bênh, năng suất, chất lượng còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế của người trồng quýt.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo chính quyền địa phương và nông dân trồng quýt bản địa đã nêu kiến nghị tiếp tục mở rộng diện tích trồng quýt; có cơ chế để liên kết với doanh nghiệp thu mua quýt bảo đảm đời sống cho nhân dân; hướng dẫn người dân cách chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất. Đại diện doanh nghiệp thu mua nông sản tiến hành tìm hiểu, xác định và tổ chức đánh giá sản lượng, chất lượng quýt tiến tới ký hợp đồng liên kết trồng và bao tiêu sản phẩm trong thời gian tới. Đồng thời, Dự án giảm nghèo cũng khảo sát thực tế nhằm tìm hướng hỗ trợ kinh phí giúp nhân dân chăm sóc diện tích quýt đã có, có kế hoạch mở rộng diện tích quýt sau này. Việc hỗ trợ cũng dựa trên cơ sở ưu tiên những hộ đã trồng tốt, diện tích cho năng suất, chất lượng cao.

 

 

                                                                            B.M

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục