(HBĐT) - Cùng cán bộ Huyện đoàn Cao Phong, những ngày đầu tháng 9, chúng tôi có dịp đến thăm mô hình làm kinh tế của anh Nguyễn Duy Hưng tại thị trấn Cao Phong. Trước thực tế diện tích cây có múi trên địa bàn huyện tăng nhanh theo từng năm, anh đã chọn hướng đi riêng, đó là phát triển vườn ươm giống cây có múi, cung ứng cho thị trường. Cách làm sáng tạo đã đem lại thành công cho chàng trai trẻ giàu nhiệt huyết.

 

Vẻ ngoài rắn rỏi lại làm chủ một cơ ngơi khang trang khiến ít người nghĩ Nguyễn Duy Hưng là thanh niên thuộc thế hệ 8X. Tốt nghiệp khoa Kinh tế và phát triển nông thôn trường đại học Nông nghiệp I, sau khi ra trường không xin được việc làm, anh quyết định đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Qua một thời gian tìm tòi, nghiên cứu, nhận thấy thị trường về cây có múi khá tiềm năng ở địa phương, anh đã mạnh dạn vay vốn, kết hợp với kiến thức học được, đầu tư xây dựng mô hình ươm cây có múi tại thị trấn Cao Phong. Với diện tích vườn ươm ban đầu chỉ trên 200 m2, 2 năm đầu, Hưng chủ yếu ươm thử nghiệm. Chưa có kinh nghiệm thực tế, khi đó, nhiều cây giống không đạt chất lượng. Số lượng cây xuất ra chỉ đạt 50%. Số vốn dành cho việc ươm cây ngày càng eo hẹp nhưng không nản chí, Hưng đã mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình khác ở trong và ngoài tỉnh, từ đó tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục.

 

Từ 20 triệu đồng vốn vay ban đầu, sau 3 năm, anh đã xây dựng được vườn ươm rộng 1.000 m2 với các loại giống cây chủ yếu như: cam Canh, cam lòng vàng, cam V2, cam Xã Đoài, bưởi da xanh... Nguyễn Duy Hưng chia sẻ: Khi tốt nghiệp đại học mà không thể xin được việc làm theo đúng chuyên môn, tôi đã tự động viên mình không nên nản chí, bởi theo tôi, mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời mỗi người là làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Do đó, yếu tố quan trọng là làm sao áp dụng những kiến thức đó vào thực tế để hiện thực hóa mục tiêu. Khó khăn những ngày khởi nghiệp thật khó kể hết, song đó cũng là những bài học quý giá để tôi có những thành công bước đầu sau này.

 

Được biết, thị trấn Cao Phong có khoảng 20 vườn ươm cây có múi nhưng đây là vườn ươm duy nhất do thanh niên xây dựng nên. Dự kiến trong năm nay, Hưng sẽ cung ứng ra thị trường 17.000 cây giống, tính theo giá thị trường, sau khi trừ chí phí, anh thu về khoảng 250 triệu đồng. Qua đó không chỉ giúp cải thiện đời sống của gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật, vốn và mạnh dạn trong kinh doanh, mô hình làm kinh tế Hưng đã trở thành tấm gương cho ĐV- TN khác noi theo.

 

Chị Đinh Thị Thu Hường, Bí thư Đoàn TN thị trấn Cao Phong (Cao Phong) cho biết: Không chỉ làm kinh tế giỏi, Nguyễn Duy Hưng còn là hạt nhân tích cực trong các phong trào Đoàn, Hội ở địa phương. Điều đáng quý nhất ở chàng trai trẻ này là tinh thần sẻ chia, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Mỗi khi Huyện đoàn, ĐTN các xã, thị trấn tổ chức các chương trình trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế, Hưng đều nhiệt tình nhận lời tham gia và sẵn sàng trao đổi những kinh nghiệm quý của bản thân. Qua đó đóng góp một phần không nhỏ cho thành công của phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp” trên địa bàn thị trấn Cao Phong.

 

 

 

                                                                                     H.Y

 

 

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục