Mô hình móc vòng tại xã Hợp Châu giải quyết việc làm cho trên 500 lao động và cho thu nhập từ 3 - 4,5 triệu đồng/người/tháng (trong đó lao động nữ DTTS chiếm trên 90%).

Mô hình móc vòng tại xã Hợp Châu giải quyết việc làm cho trên 500 lao động và cho thu nhập từ 3 - 4,5 triệu đồng/người/tháng (trong đó lao động nữ DTTS chiếm trên 90%).

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội PN huyện Lương Sơn cho biết: Trong những năm qua, Hội phụ nữ luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các chính sách về dân tộc, cụ thể hóa thành chương trình hành động, các kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện tốt hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là chăm lo cuộc sống cho phụ nữ DTTS, nữ hộ nghèo, nữ hoàn cảnh khó khăn...

 

Hiện nay, Hội có trên 14.000 phụ nữ tham gia sinh hoạt, trong đó nữ dân tộc Mường 10.923 hội viên (chiếm 71,2%), dân tộc Dao, 182 hội viên (chiếm 1,3%). Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã chú trọng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Một trong những hoạt động thiết thực Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả là quan tâm hướng nghiệp, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ. Trong 5 năm (2009 - 2014), Hội đã phối hợp với các ngành mở được 164 lớp chuyển giao KH-KT cho 5.691 hội viên về kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, khởi sự doanh nghiệp, HTX, mở 45 lớp dạy nghề may công nghiệp, mây - tre đan, chổi chít... cho 1.365 phụ nữ, đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lao động nữ; duy trì nhân rộng nhiều mô hình nghề với chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên, mẫu mã đa dạng. Các sản phẩm nghề đã đem lại thu nhập cho hội viên phụ nữ từ 2 - 3 triệu đồng/người/ tháng. Tiêu biểu là mô hình móc vòng tại xã Hợp Châu, giải quyết việc  làm cho hơn 500 lao động, thu nhập từ 3 - 4,5 triệu đồng/ người/tháng (trong đó, lao động nữ DTTS chiếm trên 90%). Ngoài ra, tại địa phương còn có 241 mô hình kinh tế như: trang trại nuôi lợn, gà, trồng lặc lày, sắn dây, vườn cây ăn quả... (trong đó có 203 mô hình điển hình tiên tiến, thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm). Không chỉ khẳng định vai trò, vị trí trong phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ trong huyện còn giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực GD&ĐT, VH-VN, TDTT, y tế, dân số, gia đình và trẻ em... Các chị luôn tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong các công việc, nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Duyên chia sẻ thêm: Mặc dù công tác cán bộ nữ, các chính sách về dân tộc, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế... luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm và được đầu tư đáng kể. Song, do trình độ nữ DTTS còn thấp so với mặt bằng chung nên việc tiếp thu KH-CN còn nhiều hạn chế. Nhiều hộ chưa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất chưa gắn với thị trường. Hộ hội viên phụ nữ DTTS nghèo chiếm tỷ lệ cao. Một số phong tục tập quán lạc hậu chưa được đẩy lùi. Nữ dân tộc thiểu số tham gia vào cấp ủy, HĐND từ huyện đến cơ sở đạt tỷ lệ thấp... Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ huyện mong nhận được sự quan tâm, đầu tư hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tăng cường sự phối hợp của các phòng, ban, ngành để phụ nữ nói chung và nữ DTTS nói riêng phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kiện để phụ nữ được phát huy vai trò năng động, sáng tạo trong XĐ-GN, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững. Đặc biệt quan tâm và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ nữ nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về  “Công tác phụ nữ thời kỳ CNH - HĐH đất nước” theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị.

 

                                                                     

 

                                                                     Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác


Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục