Ông Bùi Văn Tình, chi hội NCT Lâm Hóa I, Vũ Lâm (Lạc Sơn) chia sẻ kinh nghiệm trồng chanh đào với hội viên NCT xã Vũ Lâm.

Ông Bùi Văn Tình, chi hội NCT Lâm Hóa I, Vũ Lâm (Lạc Sơn) chia sẻ kinh nghiệm trồng chanh đào với hội viên NCT xã Vũ Lâm.

(HBĐT) - Phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” tham gia phát triển kinh tế đã được các cấp Hội, cán bộ, hội viên NCT huyện Lạc Sơn tích cực hưởng ứng, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.

 

Hiện, toàn huyện có 6.615 hội viên NCT tham gia phát triển kinh tế, bằng 46% hội viên NCT trong toàn huyện, trong đó có 180 cụ phát triển mô hình kinh tế trang trại, 103 cụ sản xuất TTCN, 56 cụ là chủ doanh  nghiệp, 165 cụ tham gia kinh doanh dịch vụ, còn lại là các ngành nghề khác. Nhiều hội viên NCT làm kinh tế giỏi không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động. Có được kết quả đó là nhờ các cấp hội NCT trong huyện đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao  - gương sáng”, phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

 

Ông Bùi Văn Tình, hội viên NCT chi hội Lâm Hóa I, xã Vũ Lâm vốn là một cựu giáo chức. Từ nhiều năm nay, dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng ông bà vẫn động viên các con ăn học nên người. Hiện ông có 4 con gái theo nghề sư phạm, 1 con trai làm kinh doanh. Sau khi về hưu, dựa vào lợi thế đất vườn sẵn có của gia đình, ông tiếp tục nghiên cứu trồng chanh đào kết hợp với nuôi gà thả. Sau một thời gian thử nghiệm giống chanh đào, hiện nay, gia đình ông trồng hơn 100 gốc chanh đào, trung bình một năm thu từ 15 - 20 triệu đồng bán chanh đào tại vườn. Ngoài ra, mỗi năm, ông thả 2 lứa gà, trung bình từ 100 - 200 con gà ta. Mỗi lứa xuất hơn 1 tạ gà. Từ trồng chanh đào và chăn nuôi, bình quân gia đình ông thu từ 40 - 50 triệu đồng. Mô hình làm vườn, kết hợp chăn nuôi đang được nhiều hộ gia đình hội viên NCT xã Vũ Lâm áp dụng nhằm nâng cao thu nhập cho hộ gia đình.

 

Ông Bùi Minh Thành, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Lạc Sơn cho biết: Để phong trào được triển khai sâu rộng trong hội viên NCT, hàng năm, Ban đại diện Hội NCT Lạc Sơn đã vận động hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, vận động con cháu tham gia lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT -XH của địa phương. Hội NCT trong huyện cũng chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội đẩy mạnh xây dựng chân quỹ nhằm quay vòng vốn, hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt, Hội NCT huyện đã vận động hội viên bằng uy tín của mình truyền dạy những kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình cho con cháu và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Thông qua phong trào, nhiều gia đình hội viên NCT đã phát huy khả năng và lợi hiện nay nhiều hộ gia đình hội viên NCT có thu nhập bình quân từ 100 triệu đồng /năm nhờ các mô hình kinh tế hiệu quả như hộ gia đình cụ Bùi Thị Chíp, Nguyễn Trọng Na (xã Nhân Nghĩa), Bùi Văn Mút (xã Vũ Lâm)...  Có thể nói, phong trào nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo đã góp phần tích cực ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại huyện Lạc Sơn.

 

 

                                                                             

 

                                                                            Đ.H

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục