Điểm bán cây cảnh thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) phục vụ các loại cây cảnh, hoa cảnh đẹp, lạ, giữ lâu trong dịp Tết Ất Mùi.

Điểm bán cây cảnh thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) phục vụ các loại cây cảnh, hoa cảnh đẹp, lạ, giữ lâu trong dịp Tết Ất Mùi.

(HBĐT) - Còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trong khi các tiểu thương vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị dự trữ nguồn hàng hóa thiết yếu sẵn sàng phục vụ dịp Tết thì thị trường hoa cảnh, cây cảnh đã đáp ứng thú chơi của người dân.

 

Các tuyến đường Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo hay đại lộ Thịnh Lang, đường chợ Mới - Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình) là địa chỉ tập kết hoa cảnh, cây cảnh lý tưởng thu hút khách mua. Anh Mạc Tiến Huy, một chủ buôn hoa trên đường Trần Hưng Đạo cho biết: Cách đây 2 ngày, anh vừa nhập lô hàng gồm 100 giò, chậu lan hồ điệp Tết, địa lan, gần 200 chậu cây cảnh, hoa cảnh các loại. Mỗi ngày, anh bán được 20 – 30 chậu cảnh và cứ 1 tuần anh lại nhập gối đợt để điểm bán luôn phong phú, hút mắt. Cũng theo anh Huy, thú chơi hoa, cây cảnh của người dân giờ đây ngày càng phổ biến hơn, không còn là thú chơi chỉ dành riêng cho những người “lắm tiền, nhiều của” nên không chờ đến dịp cận Tết, các điểm bán đã náo nức vào vụ. Hoa cảnh, cây cảnh đã được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi đến tay khách mua. Những loài hoa cảnh, cây cảnh được lựa chọn nhiều là hoa để bàn, hoa trang trí ban công, treo tường, cây cảnh nội thất, sân vườn… hoa và cây có độ chơi bền, hoa nở từ 1 – 2 tháng, thậm chí 3 tháng mới tàn.

 

Qua khảo sát thị trường tại thành phố Hòa Bình có trên 30 điểm bán hoa, cây cảnh lớn, nhỏ mọc lên tại các tuyến phố sầm uất, nơi người đi đường tiện quan sát như ở các ngã ba, ngã tư. Các loại cây cảnh, hoa cảnh bày bán phổ biến vẫn là cúc mâm xôi, hoa trạng nguyên, lan hồ điệp. Cây cảnh, hoa cảnh với nhiều kiểu dáng, màu sắc rực rỡ, độ bền của cây, hoa và giá cả bình dân là những ưu điểm dễ thấy mà nhiều người dân có thú chơi nhận xét. Chị Bùi Thu Hải ở tổ 20, phường Đồng Tiến tâm sự: Sở thích của mình là tìm các loại cây chậu trưng ở khu vực lan can hoặc để trong sân vườn như lan hồ điệp, trạng nguyên, mắt nai, tiểu quỳnh, hồng leo, cẩm thạch, nguyệt quế, diễm châu… Về giá cả, mình thấy cũng khá bình dân bởi chỉ cần vài chục nghìn là có được chậu hoa như ý. Một số loại lan, cúc có giá cao hơn, dao động 200.000 đồng – 250.000 đồng. Với những loài hoa này nở bền, lâu tàn, có thể chơi từ nay đến qua Tết Nguyên đán.

 

Đặc biệt ở vụ Tết năm 2015, nhiều loại cây cảnh, hoa cảnh độc đáo đã xuất hiện tại một số điểm chuyên cung cấp hoa cảnh, cây cảnh chơi Tết trên địa bàn thành phố. Đây là những loại cây, hoa trang trí Tết được ưa chuộng có ý nghĩa biểu trưng mang lại tài lộc, may mắn trong năm mới như củ tiên ông có giá từ 50.000 – 100.000 đồng/chậu, thanh long có giá trên, dưới 1 triệu đồng/khóm cành 15 quả trở lên, sung cảnh biểu trưng cho sự sung túc, tròn đầy, thạch lựu mang lại tin tốt lành. Một trong những chậu cây có giá trị biểu trưng những điều may mắn, cát tường là phật thủ được bày bán nhiều và hút khách ngay từ thời điểm này. Giá mỗi cây phật thủ dao động từ 300.000 – 550.000 đồng, mỗi cây từ 3 – 5 quả. Người chơi cây cảnh chuộng trưng Tết bằng các loại cây quả may mắn, tài lộc trong suốt thời gian trước, trong sau Tết. Cũng ở thời gian cận Tết này, một số mẫu quả bày Tết độc, lạ, giữ lâu cũng được các điểm bán rục rịch chào mời những khách hàng chuộng theo xu hướng bày quả Tết độc đáo. Đó là dưa hấu thỏi vàng, bưởi hồ lô tài lộc, dứa phụng, dưa hấu hồ lô tài lộc… hứa hẹn sắp có mặt trên thị trường. Trong lúc tốc độ mua sắm hàng hóa dịp Tết còn khá im ắng, những điểm cung cấp hoa, cây cảnh muôn sắc rực rõ, sớm tấp nập “kẻ bán, người mua” khiến cho không khí dịp Tết 2015 dường như sôi động, đến gần hơn.

 

 

 

                                                                

                                                               Bùi Minh

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục