Thị trường BĐS khu vực thành phố có dấu hiệu khởi sắc.

Thị trường BĐS khu vực thành phố có dấu hiệu khởi sắc.

(HBĐT) - Thị trường bất động sản (BĐS) thành phố Hòa Bình trong thời gian vừa qua đã được nhận định có dấu hiệu ấm dần, nhất là những phân khúc đất nền truyền thống. Thực tế qua khảo sát tại những khu dân cư có vị trí đẹp quanh thành phố Hòa Bình, nhiều lô đất nền đầu năm 2015 còn có người rao bán nhưng cho đến nay đang dần trở lên khan hiếm.

 

Trung tuần tháng 6 vừa qua, một trong những sự kiện có tác động đáng kể cũng như đánh giá đúng mức thị trường BĐS trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Đó là việc UBND thành phố Hòa Bình thông qua đấu giá bán hàng chục lô đất tại dự án khu dân cư thuộc tổ 28 phường Phương Lâm.

 

Trong khi tình hình thực tế trước đó vài tháng trên địa bàn việc chuyển nhượng đất đai nhất là đất ở liền kề gần như vẫn tình trạng “đóng băng”. Do đó, đánh giá ban đầu về đấu giá đất tại đây được cho sẽ gặp khá khó khăn bởi giá khá cao, tùy từng vị trí từ trên 15 triệu đồng đến trên 40 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi đến ngày mở bán thì gần như tất cả các lô đất trên đều được người dân mua hết. Thậm chí có nhiều mảnh đất có giá khởi điểm trên 1,4 tỷ đồng sau khi đấu giá lên đến trên 1,9 tỷ đồng.  

 

Theo ông Tạ Văn Sinh - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh cho biết, thông qua những phiên đấu giá gần đây cho thấy thị trường BĐS nhất là khu vực thành phố Hòa Bình đã bắt đầu có dấu hiệu ấm lên. Cụ thể với những phiên đấu giá đất mới đây tại Trung tâm diễn ra hết sức căng thẳng, thực tế thì rất nhiều người có nhu cầu mua thật đã đến tham gia đấu giá. Tại những vị trí đẹp tỷ lệ người đặt giá vượt mức giá khởi điểm là chuyện bình thường.

 

Tham khảo thị trường cụ thể tại một lô đất tại khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình) có diện tích 140m2 vài tháng trước đây được rao bán với giá từ 1,6 đến 1,7 tỷ đồng thì nay chủ sở hữu đã đòi lên trên 2 tỷ đồng mới “xem xét”. Tại đây, do hạ tầng đồng bộ cũng như dân cư chuyển đến sinh sống nhiều nên việc mong muốn sở hữu một lô đất tại đây dường như đang gia tăng.

 

Còn tại dự án khu đất biệt thự, liền kề Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà ngay đầu cầu Hòa Bình được giới đầu cơ đánh giá có vị trí đẹp nhất nhất nhì thành phố Hòa Bình giờ cũng trong tình trạng tương tự. Dự án này đã được bán đấu giá cách đây vài năm với hàng trăm lô đất liền kề đến nay hầu hết đã có chủ. Hiện tại, một số gia đình đất tại đây đang rục rịch triển khai xây cất nhà ở.

 

Cũng tại đây, một vài năm trước nếu tìm một mảnh đất có thể nói khá dễ dàng. Nhưng thời gian từ đầu năm đến nay cùng với việc người dân đang triển khai xây hàng loạt nhà cửa thì việc tìm mua lô đất với giá hợp lý từ 7 – 8 triệu đồng/m2 đã trở lên thực sự khó khăn.

 

Anh Nguyễn Văn Cường, một chủ sở hữu mảnh đất liền kề tại khu Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà có diện tích trên 70 m2 đầu năm 2015 còn rao bán với giá 8 triệu đồng/m2 nhưng không có người mua. Trong tình trạng nhu cầu về BĐS đang có chiều hướng hiệu tăng lên anh Cường cho biết do đã lo được nguồn tiền làm ăn nên giờ gia đình không có nhu cầu bán nữa. Cũng theo anh Cường, nếu để thêm một đến  cuối năm hoặc sang đầu năm sau chắc giá đất nhất là những vị trí đẹp sẽ tăng mạnh.

 

Khi tìm hiểu về nhu cầu đất ở liền kề trong dự án khu đất Trung tâm thương mại bờ trái sông Đà thêm được biết, số lượng người có nhu cầu bán tại đây hiện không nhiều. Hầu hết là nhu cầu ở thực, nếu tìm vị trí đẹp thực tế rất khó và gần như không thể mua được.

 

Khi kinh tế đang chiều hướng đi lên, thị trường BĐS nói chung và tại thành phố Hoà Bình nói riêng trở lên khởi sắc là tất yếu. Điều đáng nói hiện nay nhu cầu thực của người dân bắt đầu có dấu hiệu tăng cao. Mặt khác, nhận định giá BĐS về cơ bản đã qua đáy và khó có thể giảm được nữa nên ngoài những người có nhu cầu thực còn có nhiều nhà đầu tư cũng bắt bắt đầu vào cuộc, nhất là thời điểm hiện nay lãi suất ngân hàng đang ở mức khá thấp.

 

Trên địa bàn thành phố hiện có nhiều dự án BĐS đã được cấp thẩm quyền phê duyệt đầu tư, nhiều dự án hiện nay đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Kỳ vọng những dự án mới trong tình hình BĐS khởi sắc sẽ triển khai đầu tư tạo ra thêm nhiều cơ hội cho người có nhu cầu ở thực. Ngoài ra, các dự án mới nếu được triển khai sớm sẽ góp phần đa dạng nguồn cung BĐS cũng như thay đổi bộ mặt đô thị thành phố trong thời gian sắp tới.

 

 

 

                                                                             Hồng Trung

 

 

 

 

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục