Ông Quách Văn Xưởng, chi hội trưởng NCT xóm Khánh, xã Yên Thượng (Cao Phong) phát triển mô hình chăn nuôi mang lại thu nhập cao.

Ông Quách Văn Xưởng, chi hội trưởng NCT xóm Khánh, xã Yên Thượng (Cao Phong) phát triển mô hình chăn nuôi mang lại thu nhập cao.

(HBĐT) - Ông Quách Văn Xưởng, chi hội trưởng NCT xóm Khánh, xã Yên Thượng (Cao Phong) được nhiều người biết đến không chỉ vì ông là một tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế mà còn bởi là một trong những hội viên luôn nhiệt tình với công tác hội, hết lòng giúp đỡ những hội viên khác.

 

Cũng như nhiều người con sinh ra trên mảnh đất Thạch Yên, từ nhỏ, ông Xưởng đã gắn bó với ruộng vườn nhưng truyền thống từ vùng chiến khu cách mạng luôn thôi thúc trong ông dù làm gì, hoàn cảnh nào cũng không ngừng nỗ lực vươn lên. Thời trẻ, mặc dù gia đình khó khăn, ông vẫn cố gắng theo học, sau này được chính quyền tin tưởng, ông nhiều năm làm thư ký đội sản xuất của xóm, xã và nhiều năm được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng xóm. Trong quá trình công tác, ông không ngừng học hỏi để có thể áp dụng những mô hình mới nhằm phát triển kinh tế gia đình. Chính vì vậy, vừa tham gia hoạt động phong trào, ông vừa gây dựng kinh tế gia đình. Với suy nghĩ làm giàu trên mảnh đất quê hương mình không gì bằng tận dụng tất cả những gì mình đang có, ông quyết tâm xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp trồng mía với phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp mở dịch vụ xay xát để tận dụng nguồn cám làm thức ăn cho chăn nuôi.  Bỏ ra bao mồ hôi, công sức, phải gần 10 năm sau, kinh tế gia đình ông mới ổn định. Đến nay, gia đình ông có hơn 11 con trâu, 16 con bò và trong chuồng luôn có 2 lợn mẹ bản địa và hơn 20 con lợn thịt bản địa. Bên cạnh đó, gia đình ông còn trồng mía  trắng để tăng thu nhập. Tích cực, cần cù lao động, mỗi năm, gia đình ông  thu lãi trên 70 triệu đồng từ nuôi lợn và bán mía.

 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông cũng sẵn sàng giúp đỡ vốn, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với những hộ nghèo. Với vai trò là trưởng xóm, ông luôn trao đổi kinh nghiệm với người dân trong xóm để phát triển kinh tế. Hiện nay, sau khi đã nghỉ trưởng xóm, với vai trò là chi hội trưởng NCT, ông Xưởng  luôn nhiệt tình giúp hội viên trong phát triển kinh tế gia đình.

 

Có thể nói, ông Quách Văn Xưởng là một hội viên NCT làm kinh tế giỏi điển hình. Ông cũng là một trong số ít hội viên NCT được Ban đại diện Hội NCT huyện Cao Phong nhiều năm công nhận hội viên NCT nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, XĐ-GN.

 

 

 

                                                                              Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục