Với ý chí, nghị lực không cam chịu thất bại, chị Quách Thị Thuỷ, xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã thành công với mô hình chăn nuôi lợn, đem lại thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng/năm.

Với ý chí, nghị lực không cam chịu thất bại, chị Quách Thị Thuỷ, xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) đã thành công với mô hình chăn nuôi lợn, đem lại thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng/năm.

(HBĐT) - Mạnh dạn đầu tư, thất bại không nản lòng, chị Quách Thị Thuỷ, xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) đã gặt hái được thành công từ mô hình trang trại chăn nuôi lợn với quy mô gần 1.000 con, đem lại thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

 

Đưa chúng tôi đi thăm quan trang trại của gia đình, chị Thuỷ cho biết: Gia đình trước đây kinh doanh thức ăn chăn nuôi, kết hợp nuôi lợn. Ban đầu, nuôi lợn thương phẩm nhưng do mua giống ngoài nên thỉnh thoảng lợn bị dịch bệnh, nhiều lần thua lỗ. Để chủ động về nguồn giống, gia đình đã nuôi lợn nái và hiệu quả đem lại trông thấy. Lợn khoẻ mạnh, lớn nhanh, cung cấp một phần giống cho thị trường nên nguồn thu nhập ổn định. Năm 2011, gia đình quyết định mở trang trại tại xóm Thung, xã Ngọc Lương trên diện tích 7.000 m2 với vốn đầu tư 3 tỷ đồng. Song ngay khi bắt tay vào làm đã vấp phải không ít khó khăn như: đường giao thông chưa thuận lợi, nguồn nước thì ở xa. Đắng cay nhất, năm 2012, lợn bị dịch bệnh, gia đình đã chạy đi cầu cứu khắp nơi nhưng không cứu vãn được. Lúc này, tiếng bàn tán ra vào, khoản nợ nần chồng chất tưởng chừng sẽ là dấu chấm hết với gia đình tôi.

 

Từ suy nghĩ “sau thất bại sẽ biết mình đang thiếu gì để bổ sung”, đã thôi thúc chị Thủy tiếp tục học hỏi, trau dồi thêm nhiều kiến thức, kỹ thuật mới để áp dụng vào chăn nuôi. Sự cố gắng của chị đã được đền đáp xứng đáng. Những lứa lợn cứ đều đặn được xuất chuồng, đem lại nguồn thu nhập ổn định, năm qua, sau khi trừ chi phí có lãi trên 1 tỷ đồng. Tất cả các khâu, quy trình về chăn nuôi lợn giờ chị đều nắm vững. Cách làm của chị cũng rất khoa học, luôn ghi chép tỉ mỉ sự phát triển của từng con lợn, đặc biệt, mỗi con lợn nái đều có một “hồ sơ” theo dõi riêng. Người dân nơi đây gọi chị là “chuyên gia về lợn” bởi bất cứ vấn đề gì liên quan đến lợn, họ lại nhờ chị tư vấn.

 

Hiện tại, trang trại của gia đình chị Thủy đang nuôi 700 con lợn thương phẩm, 100 con lợn nái và 3 con lợn đực. Với hình thức nuôi xoay vòng nên mọi thời điểm trong năm đều có lợn xuất chuồng, còn nguồn giống luôn tự chủ động. Sắp tới, chị sẽ đầu tư mở rộng chuồng trại, tăng số lượng lợn nái. Để có được thành công như ngày hôm nay, chị chia sẻ: “Mình nghĩ, khi làm việc gì phải dồn hết tâm sức vào đó, coi đó là sinh mạng của chính mình. Đặc biệt, đừng vì thất bại ban đầu mà nản lòng, vì thất bại sẽ cho ta những kinh nghiệm”.

 

Với những kết quả đã đạt được, chị Quách Thị Thủy đã nhận được nhiều giấy khen của các cấp uỷ, chính quyền về thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế.

 

                                                                                           

 

                                                                         Viết Đào (CTV)

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục