Người dân  xóm Nam Hòa,  xã Xuất Hóa  (Lạc Sơn)  đóng góp  xây dựng  nhà văn hóa xóm  trị giá  gần 1 tỷ đồng.

Người dân xóm Nam Hòa, xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) đóng góp xây dựng nhà văn hóa xóm trị giá gần 1 tỷ đồng.

(HBĐT) - Từ nhận thức đúng, thấu đáo về chủ trương xây dựng NTM là mang lại hiệu quả thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chính người dân, người dân các xã huyện Lạc Sơn đã tích cực hưởng ứng đóng góp ngày công, tiền của, hiến đất, hoa màu làm công trình phúc lợi.

 

Xuất Hóa là xã rộng với 16 xóm, có gần 60 km đường giao thông các loại. Xã đã tạo được hiệu quả cao từ phong trào  hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, đóng góp ngày công làm công trình phúc lợi. Đồng chí Bùi Hoàng Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuất Hóa cho biết: Đã có hàng trăm hộ dân hiến gần 1,9 ha đất vườn, đất thổ cư, 0,8 ha đất ruộng, trên 700 m tường rào để làm đường giao thông và các công trình công cộng. Trong đó có nhiều gia đình ở xóm Vóc như các ông: Bùi Văn Chiêm tự nguyện hiến 360 m2 đất thổ cư ( trị giá 95 triệu đồng), Bùi Văn Ngọc hiến 350 m2 đất thổ cứ (80 triệu đồng), Bạch Ngọc Dương, xóm Xưa Thượng đập bỏ hàng chục mét tường rào để làm đường. Cùng với đó, người dân cũng đồng tình tham gia đóng góp tiền của, công sức xây dựng hạ tầng thủy lợi, trạm y tế, nhà văn hóa theo tiêu chí NTM. Đặc biệt, người dân xóm Nam Hòa 2 đã huy động gần 1 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chuẩn NTM…  

Trao đổi với đồng chí Bùi Văn Khánh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lạc Sơn được biết: Chương trình xây dựng NTM đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của người dân.  Do làm tốt công tác tuyên truyền, người dân hưởng ứng và tích cực tham gia xây dựng NTM. Giai đoạn 2011-2015, huyện có tổng nguồn vốn huy động  để xây dựng NTM khoảng 1.180 tỷ đồng, nhân dân đã đóng góp trên 166,2 tỷ đồng, đồng thời hiến đất làm đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương, công trình hạ tầng được gần 22,7 ha đất, đóng góp trên 73.000 ngày công với kinh phí khoảng 15 tỷ đồng. Xuất hiện nhiều hộ gia đình tiêu biểu ở các xã: Xuất Hóa, Văn Sơn, Vũ Lâm, Nhân Nghĩa, Yên Nghiệp, Bình Chân, Bình Cảng... tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào hiến đất, góp công xây dựng NTM trên toàn huyện. Cùng với huy động và quản lý tốt các nguồn lực, trong đó có sự đóng góp của người dân, đến nay, huyện Lạc Sơn đã có 3 xã đạt 19 tiêu chí NTM là Vũ Lâm, Nhân Nghĩa và Liên Vũ. So với năm 2011, nhóm xã đạt từ 10-15 tiêu chí tăng 9 xã; nhóm xã đạt 7-9 tiêu chí tăng 16 xã. Bình quân mỗi xã đạt 8,4 tiêu chí. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 47,24% (năm 2011) xuống còn 18,35%. Thu nhập bình quân ước đạt 21,5 triệu đồng/người /năm.

 

                                                                          Lê Chung   

 

Các tin khác


Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn

Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín gặp mặt lãnh đạo tỉnh và đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn từ ngày 9/4 - 11/4. Đoàn gồm 42 người, trong đó 32 người có uy tín, 10 cán bộ phục vụ. Đây là nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dự buổi gặp mặt đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục