Hệ thống kênh mương thôn Hào Phong, xã Hào Lý (Đà Bắc) được xây dựng kiên cố, chuẩn bị cung cấp nước tưới cho vụ đông - xuân.

Hệ thống kênh mương thôn Hào Phong, xã Hào Lý (Đà Bắc) được xây dựng kiên cố, chuẩn bị cung cấp nước tưới cho vụ đông - xuân.

(HBĐT) - Hiện nay, toàn xã có đến 90% hộ dân nhà mái bằng, mái ngói; 100% hộ gia đình có phương tiện di chuyển và nghe, nhìn; cơ sở hạ tầng điện - đường - trường - trạm được xây dựng khang trang, đạt chuẩn. NTM ở xã Hào Lý (Đà Bắc) đã có những khởi sắc rõ rệt.

 

Đồng chí Đinh Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Mục tiêu đầu tiên mà Hào Lý hướng đến trong xây dựng NTM là tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần thiết thực tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Tiếp đó là chuyển dịch nền kinh tế theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ; đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất.

 

Toàn xã Hào Lý hiện có 190 ha đất nông nghiệp, trong đó, đất lúa 21 ha, còn lại là mía đường, ngô và sắn. Những năm gần đây, các hộ gia đình đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng giống mới vào canh tác, nâng cao năng suất, tiêu biểu như thôn Hào Phong... Nhờ đó, tổng sản lượng cây có hạt toàn xã đã tăng lên trên 810 tấn. Chăn nuôi có bước phát triển khá với việc duy trì đàn trâu, bò; tăng nhanh đàn lợn, dê. Toàn xã cũng mở rộng diện tích nuôi thủy sản lên 4,2 ha, sản lượng hàng năm đạt gần 3 tấn. Dịch vụ cũng bắt đầu khởi sắc, hiện nay, toàn xã có 12 dịch vụ chuyên bán hàng tiêu dùng phục vụ tốt nhu cầu nhân dân. Kinh tế phát triển đã góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người toàn xã lên 15 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 25%.

 

Song song với phát triển kinh tế, xã Hào Lý đã đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cứng hóa đường GTNT. Ngay từ năm 2011, xã đã ban hành nghị quyết, triển khai đến cán bộ, đảng viên cụ thể hóa các nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã. Nhờ vậy, các chương trình, dự án đầu tư vào địa bàn xã luôn được quan tâm, thực hiện đúng tiến độ. Đặc biệt là đã thực hiện tốt công tác GPMB các công trình, dự án như: đường xóm Kẻ, đường Suối Thương - Hào Phong, đường Hào Tân I - Hào Phú, trạm y tế xã, nhà văn hóa các thôn, trường mầm non, xây dựng các tuyến thủy lợi mương bai... Quá trình tổ chức thực hiện GPMB đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật định và nguyện vọng của nhân dân. Nhờ vậy, Hào Lý luôn được đánh giá là một trong những điểm sáng về GPMB của huyện Đà Bắc.

 

Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thiện được các cơ sở hạ tầng đạt chuẩn như trạm y tế xã với vốn đầu tư 4,2 tỷ đồng; 3 trường học đều được xây dựng đạt chuẩn với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng, hệ thống mương bai Hào Phong, Tân Lý với trị giá 950 triệu đồng, đường bê tông liên xóm trị giá gần 23 tỷ đồng; toàn xã đã bê tông hóa được 4,5 km.

 

Đời sống của người dân cũng được quan tâm, cải thiện đáng kể. 100% số hộ dân trong xã được sử dụng điện lưới quốc gia; 75% số hộ dân được sử dụng nước sạch; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 17%.

 

Thật phấn khởi khi xã Hào Lý hiện cũng đang là xã dẫn đầu toàn huyện Đà Bắc về xây dựng NTM với việc hoàn thành được 14/19 tiêu chí. Đồng chí Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Kết quả này vừa là động lực nhưng cũng là áp lực đối với xã. Một mặt, chúng tôi phải tiếp tục giữ và duy trì những tiêu chí đã đạt được, trong đó có nhiều tiêu chí độ bền vững không cao như thu nhập, ANTT. Mặt khác phải tiếp tục phấn đấu hoàn thiện nốt những tiêu chí còn lại. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu là một trong những xã đầu tiên của huyện Đà Bắc cán đích NTM.

 

 

                                                                            

                                                                                 Dương Liễu

 

 

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục