Nhân dân xã Cao Sơn làm đất, trồng cây dong riềng năm 2016.

Nhân dân xã Cao Sơn làm đất, trồng cây dong riềng năm 2016.

(HBĐT) - Trong những ngày đầu năm, người dân Cao Sơn lại nô nức ra đồng làm đất trồng cây dong riềng. Sau một vụ mùa được giá, cao nhất trên 2.000 đồng/kg, cho thu nhập mỗi ha đến cả trăm triệu đồng người dân Cao Sơn dường như đã quên đi cái cảnh rớt giá của năm trước, đến nỗi dong riềng có cho đi cũng chẳng ai lấy.

 Sau tết âm lịch 2016, người dân xã Cao Sơn lại vào vụ dong riềng mới. Ngay đối diện trụ sở UBND xã, trên bãi đất tương đối bằng phẳng người dân tranh thủ làm đất. Sau mỗi luống cày ải, người thì đi sau rắc phân, người thì quăng giống đã chuẩn bị sẵn xuống luống.

 

Cách đó không xa, trên khu vực đất nông nghiệp xóm Sơn Phú (Cao Phong), chị Đinh Thị Điến cùng 2 người con trai và con dâu cũng đang miệt mài với việc trồng dong riềng.

 

Theo chị Đinh Thị Điến, gia đình chị có khoảng 5.000m2 đất nông nghiệp có thể trồng được dong riềng. Tuy nhiên, ruộng gia đình chị không cùng một thửa mà ở rải rác, chia làm 4 mảnh. Chính vì vậy, gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của gia đình.

 

Năm 2015, gia đình chị Điến trồng Dong riềng trên 5.000m2 đất nông nghiệp của gia đình. Bên cạnh đó, gia đình chị còn trồng xen ngô. Tính ra thu nhập từ Dong riềng và ngôn cũng được khoảng 90 triệu đồng, sau khi đã trừ hết chi phí gống và phân bón.

 

Còn theo ông Đinh Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, năm 2014 là năm khó khăn cho người dân trồng dong riềng trong xã. Cả xã có khoảng 300 ha dong riềng nhưng đến vụ thu hoạch không có ai mua. Nhiều gia đình cho đi cũng không ai đến thu hoạch hộ.

 

Tuy nhiên, đến năm 2015, giá dong riềng nhiều khả năng do khan hiếm được tiểu thương thu mua mạnh. Không những vậy, giá bán còn cao, có thời điểm tiểu thương thu mua đến giá 2.200 đồng/kg.

 

Cây dong riềng thích nghi tốt với vùng đất khô hạn, đồi núi dốc, ít sâu bệnh, bà con thường trồng xen canh với ngô và một số cây màu khác. Thổ nhưỡng khu vực xã Cao Sơn được cho rất phù hợp với cây dong riềng. Trong năm 2016, trong kế hoạch xã Cao Sơn sẽ trồng khoảng trên 300ha dong riềng, năng suất phấn đấu đạt khoảng 40 tấn/ha, sản lượng khoảng trên 12.000 tấn.

 

Cũng theo ông Đinh Văn Thụ, và để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh tình trạng rớt giá như năm trước, chính quyền xã đã đốc thúc người dân tập trung vào trồng xen ngô vào diện tích dong riềng.

 

Bên cạnh đó, chính quyền xã tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng phù hợp với địa phương. Trong đó, đảm bảo phát triển cây lương thực theo tinh thần đảm bảo ổn định tối thiểu lương thực tại chỗ. Phấn đấu gieo cấy hết diện tích theo đúng kế hoạc, đúng thời vụ, đẩy mạnh thâm canh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là ưu tiên đưa giống dong riềng cao sản vào trồng. Đảm bảo năm 2016 thu nhập của người dân trong xã đạt 21 triệu đồng/người/năm, tổng thu nhập toàn xã vào khoảng 90 tỷ đồng.

 

 

                                                                 Hồng Trung

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục