Ngay sau thu hoạch lúa chiêm - xuân, nông dân xã Hạ Bì (Kim Bôi) khẩn trương làm đất gieo cấy lúa vụ mùa.

Ngay sau thu hoạch lúa chiêm - xuân, nông dân xã Hạ Bì (Kim Bôi) khẩn trương làm đất gieo cấy lúa vụ mùa.

(HBĐT) - Những ngày trung tuần tháng 6, đồng đất Mường Động (Kim Bôi) sôi động những ngày cuối vụ và hồ hởi triển khai vụ mùa, hè - thu năm 2016. Bà con tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch lúa vụ chiêm và diện tích hoa màu. Những cánh đồng vùng Mường rộng lớn được khẩn trương cày xới, chờ đúng lịch thời vụ sẽ tiến hành gieo cấy. Tại vùng đất Mường Vang (Lạc Sơn), khí thế đầu vụ cũng diễn ra nô nức, lượng lúa giống đang được ngâm ủ đảm bảo về chất lượng và số lượng mạ cho diện tích gieo cấy theo kế hoạch đề ra.

 

Qua đánh giá sơ bộ vụ chiêm - xuân, toàn tỉnh gieo cấy 16.500 ha lúa, vượt 5,9% kế hoạch. Các giống lúa chất lượng, ngắn ngày, năng suất cao khá phổ biến, giống lúa lai chiếm 30% tổng diện tích. Bên cạnh đó đã gieo trồng 20.430 ha ngô, vượt 2,6% kế hoạch, diện tích ngô lai tiếp tục mở rộng với tỷ lệ chiếm trên 95%. Phần lớn các diện tích cấy tập trung ở trà xuân muộn, trỗ ở thời điểm từ 5 - 20/5 gặp thời tiết thuận lợi nên năng suất khá. Công tác quản lý và điều tiết hợp lý nguồn nước các hồ đập đã phát huy tối đa hiệu quả đảm bảo tiến độ cho diện tích gieo cấy lúa và các cây màu, hạn chế tình hình khô hạn. Đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nhận định: Vượt lên những khó khăn, bất thuận, thắng lợi của sản xuất vụ chiêm - xuân đã và đang trở thành động lực để nông dân trong tỉnh chuyển sang vụ mới với năng suất lúa ước đạt trên 56 tạ/ha, sản lượng 92.500 tấn, vượt 7,9% kế hoạch. Tại nhiều địa phương với sự tập trung lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền trong sản xuất mùa vụ, làm tốt công tác dự tính, dự báo và thời tiết giữa - cuối vụ thuận lợi nên nhiều cây trồng được mùa, thắng lớn, điển hình là huyện Kim Bôi năng suất lúa ước đạt 60 tạ/ha, có nơi đạt 110 tạ/ha; huyện Lạc Sơn năng suất lúa ước trên 60 tạ/ha. Đối với các cây màu chủ lực như ngô tiếp tục phát huy ưu thế với năng suất bình quân toàn tỉnh ước đạt 46 tạ/ha, sản lượng 94.000 tấn. Các loại cây ăn quả có múi được mở rộng diện tích bằng các giống có năng suất, chất lượng cao như cam CS1, cam BH, cam V2, bưởi đỏ, bưởi Diễn. Tổng diện tích cây ăn quả có múi toàn tỉnh hiện đạt trên 5.200 ha, trong đó có trên 500 ha trồng mới.

 

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị sản xuất vụ mùa, hè - thu đang được các địa phương tích cực, chủ động triển khai. Tại huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình hiện đã cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa chiêm - xuân. Tiến độ thu hoạch lúa tính đến kỳ tổng hợp ngày 16/6 đạt 65% tổng diện tích. Các huyện, thành phố kết thúc thu hoạch diện tích lúa trà chính vụ trong ít ngày tới. Kế hoạch sản xuất vụ mùa, hè - thu hiện được triển khai cụ thể đến các xã, thị trấn kể từ đầu tháng 6. Toàn tỉnh phấn đấu tập trung gieo trồng lúa và cây màu với tổng diện tích khoảng 45.500 ha, trong đó cây lương thực có hạt 36.600 ha, sản lượng 17,5 vạn tấn. Riêng cây lúa phấn đấu gieo cấy 23.100 ha, năng suất 51,2 tạ/ha. Với cây ngô phấn đấu gieo trồng 13.540 ha, năng suất 42 tạ/ha, rau - củ - quả các loại phấn đấu mở rộng diện tích trồng trên 3.300 ha. Ngành NN & PTNT lưu ý các địa phương tổ chức chỉ đạo sản xuất vụ mùa, hè - thu này, việc xuống giống lúa đầu vụ sẽ tiến hành vào đầu tháng 7, ngô và cây rau màu khác tiến hành trồng cho đến trung tuần tháng 8. Bên cạnh khẩn trương hoàn tất việc thu hoạch lúa, cây trồng màu vụ xuân, nông dân cần bắt tay ngay vào chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ mới đảm bảo khung thời vụ gieo trồng. Tháng 7 cũng là tháng cao điểm mùa mưa lũ, thường xuất hiện lũ tiểu mãn. Tình hình mưa bão diễn biến phức tạp nên cần quản lý chặt nguồn nước, các công trình thủy lợi. Với diễn biến thời tiết diễn biến bất thường, đề phòng xảy ra hạn hán căn cứ tình hình nguồn nước để hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cây trồng nhằm tránh thiệt hại cho sản xuất. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn bà con ứng dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện “3 giảm, 3 tăng” (giảm lượng giống, thuốc trừ sâu và phân đạm; tăng năng suất, chất lượng lúa và hiệu quả kinh tế), tăng cường quản lý dịch hại tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lúa, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, thực hiện phương án chống hạn...

            

 

                                                                                 Bùi Minh

 

Các tin khác


Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục