Nông dân xã Cư Yên (Lương Sơn) mở rộng mô hình   trồng rau hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: ĐT)

Nông dân xã Cư Yên (Lương Sơn) mở rộng mô hình trồng rau hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: ĐT)

(HBĐT) - Khu ruộng gần 700 m2 chuyên sản xuất 1 loại giống của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến, xóm Hang Đá, xã Cư Yên (Lương Sơn) năm nay cho năng suất cao hơn so với mọi năm. Sau 3 tháng chăm sóc, ruộng lúa của gia đình anh đã đến ngày thu hoạch. Anh Tiến phấn khởi cho biết: Vụ này, gia đình tôi cùng các hộ trong xóm gieo trồng phần lớn diện tích là giống lúa Liên ưu 362. Đây là giống lúa lai mới được gieo trồng khảo nghiệm tại xóm, thời gian sinh trưởng ngắn, có khả năng kháng bệnh và chống chọi với thời tiết. Hiện nay, lúa chín đều, bông trĩu hạt, trổ 1 lần nên lúa rất đẹp.

 

Giống lúa Liên ưu 362 được Trạm trồng trọt và BVTV huyện Lương Sơn đưa vào khảo nghiệm lần đầu tiên trong vụ chiêm - xuân 2016 với diện tích 3 ha. Với ưu điểm ngắn ngày, kháng các loại sâu bệnh, chống đổ ngã tốt, qua khảo nghiệm cho thấy, đây là giống lúa phù hợp với đồng đất và điều kiện thời tiết của địa phương. Năng suất bình quân đạt 78, 6 tù/ha. Trước khi đưa vào gieo trồng giống lúa lai Liên ưu 362, nông dân xã Cư Yên đã được Trạm trồng trọt và BVTV huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật ngâm ủ, gieo mạ, làm đất, thời gian gieo cấy, chăm sóc thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại để mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

Vụ chiêm - xuân 2016, Trạm trồng trọt và BVTV huyện Lương Sơn còn phối hợp với UBND xã Cư Yên nhân rộng giống lúa lai mới LS1. Đây là giống lúa chất lượng cao đã được khảo nghiệm thành công trong vụ chiêm - xuân 2015, giống do Công ty giống cây trồng Liên Sơn - Lạng Sơn cung cấp. ưu điểm của lúa lai LS1 là đẻ nhánh khỏe, cây cứng, chống đổ tốt, tỷ lệ trỗ bông đều, tỷ lệ hạt chắc cao, chất lượng gạo ngon, thời gian sinh trưởng ngắn, phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân, năng suất bình quân trên 70 tạ /ha. Đây là giống có đặc tính phù hợp với các tỉnh miền núi, vùng cao bởi khả năng chống chịu hạn và sâu bệnh cao. 

Sau khi khảo nghiệm thành công 5 ha vụ chiêm - xuân 2015 tại xóm Rậm, xã Cư Yên, vụ chiêm - xuân 2016, Trạm trồng trọt và BVTV huyện Lương Sơn  phối hợp với UBND xã Cư Yên mở rộng diện tích cấy giống lúa lai LS1 lên hơn 20 ha tại các xóm: Hang Đá, Hang Đồi 1, Hang Đồi 2 và xóm Rậm. Hiện nay lúa bắt đầu chín rộ, ước năng suất đạt gần 71 tạ /ha.  

Cùng với chuyển đổi cơ cấu giống, việc hình thành cánh đồng mẫu lớn chỉ 1 loại giống cũng là yếu tố quan trọng đưa sản xuất vụ chiêm - xuân ở xã Cư Yên được mùa toàn diện. Bởi vậy, vụ chiêm - xuân 2016, trong tổng diện tích trên 149 ha, xã Cư Yên đã dành gần 70% diện tích gieo trồng các giống lúa mới năng suất cao như: LS1, Liên ưu 362, TP 225, GS999. Đánh giá về thành công của vụ chiêm - xuân này, ông Nguyễn Đức Thân, Chủ tịch UBND xã Cư Yên cho biết: Khi đưa vào khảo nghiệm các giống lúa mới, bà con rất đồng tình ủng hộ bởi thực tế nhiều năm qua, các giống được đưa vào khảo nghiệm và nhân rộng đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Các khâu sản xuất, thu hoạch cũng được cơ giới hóa nhiều nên rất thuận tiện. Nhờ vậy mà vụ chiêm - xuân này có thể khẳng định là được mùa toàn diện. Năng suất bình quân chung của các giống lúa mới ước đạt trên 70 tạ /ha. Nông dân vui mừng, phấn khởi thu hoạch lúa trong niềm vui được mùa.

 

                                         Trần Trang (Đài Lương Sơn) 

 

Các tin khác


Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục