Giới chuyên môn Indonesia lẫn HLV trưởng Alfred Riedl đều tỏ thái độ e ngại, thận trọng khi bình luận về trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 sắp tới với tuyển VN.

 

HLV Riedl trên sân tập cùng đội tuyển Indonesia. Ảnh: Bola

Trước trận đấu, cựu danh thủ Budi Sudarsono, người chơi ở vị trí tiền đạo cho tuyển Indonesia suốt giai đoạn 2001-2010, tỏ ra lo ngại khi nhận định về hàng công dưới tay HLV Alfred Riedl. Tờ Bola (Indonesia) dẫn lời của Budi: “Tuyển Indonesia đang thiếu một trung phong thực thụ kiểu như Bambang Pamungkas trước đây, người vừa có thể hoạt động độc lập và làm tường. HLV Rield chỉ có duy nhất một cầu thủ như vậy vào lúc này là Lerby Eliandri. Tuy nhiên cậu ấy chưa đủ kinh nghiệm cho những giải đấu đỉnh cao như AFF Cup”.

Tiền đạo Boaz Solossa đang có phong độ khá cao với 2 bàn thắng ghi được ở giai đoạn vòng bảng nhưng theo ý kiến của Budi, Solossa không phải là một mẫu tiền đạo cắm và lối chơi dựa trên những đường tạt bóng bổng hiện tại của HLV Rield cũng không phù hợp với cầu thủ đội trưởng 30 tuổi này. “Tuy may mắn vì đang sở hữu những cầu thủ chạy cánh có tốc độ cao như Andik Vermansyah và Zulham Zamrun nhưng chúng ta không có một trung phong cao to để có thể chơi bóng dài kiểu như Singapore. Vì vậy, tuyển Indonesia cần lối chơi dựa trên kỹ thuật cá nhân kết hợp cùng những pha đột phá tốc độ. Những đường chuyền dài cần phải được giảm lại, Solossa vẫn đang phải mải miết chạy đua với những đường chuyền như thế trong khi cậu ấy đã không còn trẻ nữa. Thể lực của Solossa có thể sẽ bị cạn kiệt bởi lối chơi này” - Budi nói thêm.

Bên cạnh đó, giới truyền thông Indonesia còn tỏ ra lo ngại với việc bộ đôi trung vệ trụ cột Yanto Basta - Fachrudin Aryanto phải vắng mặt trong trận lượt đi vì án treo giò (do lãnh 2 thẻ vàng). Báo chí Indonesia dự đoán HLV Riedl sẽ phải thay đổi chiến thuật vì sự vắng mặt này bởi cặp trung vệ Basta - Aryanto gần như là không thể thay thế. Indonesia vẫn có khá nhiều cầu thủ chơi được ở vị trí này như Abduh Lestaluhu, Hansamu Yama hay Gunawan Cahyo. Dù vậy, cả ba cầu thủ này đều quá thiếu kinh nghiệm khi có tổng số lần khoác áo đội tuyển chỉ vỏn vẹn là... 8.

Ngoài nỗi lo về chuyên môn, HLV Riedl sau buổi tập đầu tiên tại sân Pakansari còn tỏ ra bực dọc về chất lượng mặt sân nơi đây. “Mặt sân không tốt chút nào. Có quá nhiều trận đấu được tổ chức ở đây. Tại Philippines, mặt sân còn tốt hơn thế này. Tôi hi vọng sân đấu sẽ được chuẩn bị tốt hơn cho trận bán kết” - trang Goal.com của Indonesia dẫn lời ông Riedl.

HLV Riedl kêu gọi CĐV cổ vũ

Dù tỏ thái độ bực dọc trong buổi tập nhưng khi trả lời phỏng vấn sau đó, HLV Riedl lên tiếng kêu gọi các CĐV cổ vũ hết mình trong trận gặp VN. “Chúng tôi không thể thi đấu tốt mà không có sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ” - ông Riedl nói. Trước đó, LĐBĐ Indonesia cũng kêu gọi người dân Indonesia đoàn kết sau những cuộc biểu tình liên tiếp thời gian qua ở thủ đô Jakarta.

 

Chiều 1-12, tuyển VN tập buổi đầu tiên

Chiều 30-11, đội tuyển VN đã đặt chân đến tỉnh Bogor (Indonesia) để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016 với đội tuyển Indonesia vào ngày 3-12. Do chuyến bay khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào 10g sáng, trễ 40 phút so với dự kiến, đồng thời lại mất thời gian di chuyển từ Jakarta đến Bogor nên phải cuối giờ chiều cùng ngày thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng mới có thể ổn định nơi ăn nghỉ. Do đó, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ bắt đầu ra sân tập buổi đầu tiên tại Ind

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục