Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tổ chức lễ vinh danh các VĐV của thể thao Đông Nam Á giành thành tích huy chương tại Olympic 2016 trong ngày 30-11 vừa qua tại Indonesia.

 

 

             Các VĐV của Việt Nam tại buổi lễ. Nguồn: TCTDTT


Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của thể thao Việt Nam là một trong những gương mặt được chào đón nồng nhiệt nhất. Không chỉ thể thao thành tích cao, Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cũng tổ chức vinh danh cả VĐV thể thao người khuyết tật đạt kết quả xuất sắc tại Paralympic 2016 ở Brazil. Hai VĐV giành được HCV của thể thao thành tích cao và thể thao người khuyết tật Việt Nam trong các Đại hội trên là Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) và VĐV khuyết tật Lê Văn Công (cử tạ) đều có mặt tại Indonesia. Ngoài họ, các VĐV thể thao người khuyết tật Cao Ngọc Hùng (điền kinh), Võ Thanh Tùng (bơi), Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ) cũng được mời dự lễ vinh danh. 

Buổi lễ cũng có sự góp mặt của Phó Tổng thư ký phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Vongthep Arthakaivalvatee, đại sứ và phái đoàn ngoại giao các quốc gia Đông Nam Á, đại diện quan chức cấp cao về thể thao Đông Nam Á và các tổ chức đối tác. 

Tại Olympic 2016, hai kết quả ấn tượng nhất của thể thao các quốc gia Đông Nam Á giành HCV tại Rio de Janeiro chính là Hoàng Xuân Vinh (Việt Nam, bắn súng) và Joshep Schooling (Singapore, bơi lội). Ngoài HCV cá nhân, thành tích của 2 tuyển thủ trên đều là kỷ lục mới của Olympic trong nội dung thi đấu. 
Ngoài 2 HCV trên ở Olympic 2016, thể thao Đông Nam Á còn có các HCV khác của VĐV như Sopita Tanasan, Sukanya Srisurat (cùng của Thái Lan) trong cử tạ nữ; Tontowi Ahmad/Lilyana Natsir (Indonesia) trong đôi nam-nữ cầu lông...

 

 

                                                                        Theo SGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục