Rất nhiều cổ động viên (CĐV) tới từ những nước ở Đông Nam Á đã gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam sau chiến thắng trước U23 Australia.

Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi vượt qua ứng cử viên vô địch U23 Australia với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được thực hiện bởi tiền vệ Quang Hải.

 

U23 Việt Nam nhận được lời chúc mừng từ những người hâm mộ Đông Nam Á
U23 Việt Nam nhận được lời chúc mừng từ những người hâm mộ Đông Nam Á

 

Sau trận đấu, nhiều CĐV ở các nước Đông Nam Á đã hân hoan ăn mừng chiến thắng cùng những người hâm mộ Việt Nam.

Trên trang Facebook chính thức của LĐBĐ châu Á, tài khoản Thakedi Sitt bình luận: "Từ Myanmar, tôi xin gửi lời chúc mừng tới Việt Nam. Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng U23 Việt Nam sẽ lọt vào tứ kết. Tôi rất tự hào và sẽ ủng hộ các bạn. Tiến lên nào ASEAN”.

Tài khoản Mohamad Nazrul viết: "Waaaa. Chúc mừng Việt Nam. Các bạn đã làm khu vực Đông Nam Á tự hào. Tôi xin gửi lời chào tới các bạn từ Malaysia”.

Cổ động viên có tên Iqbal Irfan bình luận: "U23 Australia đã chơi tệ hôm nay. U23 Việt Nam xứng đáng chiến thắng. Một chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam. Tôi không thể tin vào điều này. Hy vọng các bạn sẽ lọt vào tứ kết”.

Tài khoản Yan Paing Oo viết: "Xin chúc mừng Việt Nam. Khu vực Đông Nam Á tự hào vì chiến thắng của các bạn”.

Tài khoản Lukman Nul Hakim viết: "Giờ đây, khu vực Đông Nam Á đang có hai đội đứng trước cơ hội vào tứ kết là Malaysia và Việt Nam. Tôi hy vọng hai đội sẽ lọt vào tứ kết”.

Asawin Chumpolkeat viết: "Các bạn Việt Nam thi đấu tốt lắm. Tôi xin gửi lời chào từ Thái Lan”.

Thậm chí, người hâm mộ tới từ Iceland, Aizat Romaino cũng chúc mừng Việt Nam: "Chúc mừng Việt Nam. Tôi rất thích café Việt Nam. Tôi là người Iceland”.

Sau chiến thắng này, U23 Việt Nam đang xếp trên U23 Australia nhờ hơn thành tích đối đầu. Chúng ta sẽ gặp U23 Syria ở lượt đấu cuối.


Theo Dantri


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục